19/04/2024 lúc 03:12 (GMT+7)
Breaking News

Tổng thống Putin cảnh báo châu Âu về tên lửa hạt nhân Mỹ

VNHNO - Ngày 24/10, Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF và buộc phải nhằm vào bất kỳ một quốc gia châu Âu nào đồng ý triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ.

VNHNO - Ngày 24/10, Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF và buộc phải nhằm vào bất kỳ một quốc gia châu Âu nào đồng ý triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong cuộc họp báo mới đây tại điện Kremlin, khi được hỏi Nga sẽ hành động ra sao nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ có những biện pháp đáp trả.

"Nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, câu hỏi chính sẽ là liệu những tên lửa tầm trung có xuất hiện trở lại hay không. Nếu họ đưa những tên lửa đó tới châu Âu, thì theo lẽ tự nhiên, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Và những nước châu Âu đồng ý triển khai tên lửa đó phải hiểu rằng họ đang tự đặt lãnh thổ của mình vào nguy cơ", Reuters dẫn lời Putin phát biểu.

Trước đó, ngày 21/10, Người đứng đầu Nhà Trắng đã tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước INF được Washington và Moskva ký kết từ năm 1987. 

Thỏa thuận INF quy định cả Mỹ và Nga phải cùng xóa bỏ tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này khi vẫn chế tạo vũ khí mới suốt nhiều năm qua. Cụ thể, hệ thống tên lửa mới của Nga - được biết đến là 9M729 bị cho rằng đã đi ngược lại với INF. Trong khi Moskva phủ nhận, đồng thời chỉ trích quyết định của Trump là "nguy hiểm".

Liên quan đến những căng thẳng leo thang về INF, Tổng thống Putin bày tỏ lo ngại thế giới có thể sắp trượt vào một cuộc chạy đua vũ trang, nhấn mạnh rằng số phận của một hiệp ước kiểm soát vũ khí Nga-Mỹ khác cũng đang khó đoán biết.

Theo dự kiến, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ hội đàm tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 11/11 tới./.