29/03/2024 lúc 08:49 (GMT+7)
Breaking News

Tổng kết 5 năm công tác an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định

VNHNO - Ngày 24/8, UBND tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 – 2017 tại Hội trường Công an tỉnh Nam Định.

VNHNO - Ngày 24/8, UBND tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 – 2017 tại Hội trường Công an tỉnh Nam Định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Những năm qua, tỉnh Nam Định đã khai thác tối đa tiềm năng từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ này, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và giảm nghèo, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nam Định với các tổ chức PCPNN trên cơ sở các quy định của pháp luật; Tham gia xây dựng, củng cố phát triển tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân tỉnh Nam Định đối với nhân dân các nước trên thế giới.

Từ năm 2013 – 2017, tỉnh Nam Định đã vận động được 39 khoản viện trợ PCPNN với tổng số tiền tài trợ là 764.148 USD và 14.436.140.000 đồng; 300 xe lăn, 20 khung tập vận động dành cho người khuyết tật; Khám, tư vấn điều trị miễn phí các bệnh về mắt và tặng 5.000 cặp kính cho học sinh phổ thông và người dân có hoàn cảnh khó khăn,…

Đồng chí Chu Thị Hồng Loan – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định báo cáo tổng kết chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN

Sau 05 năm, các chương trình, dự án PCPNN được triển khai tại tỉnh Nam Định chủ yếu ở các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội,… mang tính nhân đạo, do đó đã góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng hướng tới là những người nghèo, phụ nữ, người yếu thế, người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin,… Bên cạnh đó, các chương trình, dự án PCPNN đã góp phần cải thiện môi trường, ứng phó thảm họa, chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định báo cáo tổng kết 5 năm về hoạt động an ninh đối ngoại

Tỉnh Nam Định xác định các mục tiêu trong thời gian tới là cần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh Nam Định và tại Việt Nam; mở rộng mối quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm năng; Đồng thời nâng cao tính chủ động, năng lực hợp tác trong quan hệ với các tổ chức PCPNN của các sở, ban, ngành, địa phương và người dân với những định hướng cụ thể

Trong thời gian tới, Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh thấy được vai trò, tầm quan trọng của các nguồn viện trợ PCPNN đối với sự nghiệp và xây dựng và phát triển KTXH của tỉnh; Đa dạng hóa các hình thức vận động; Các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận, thẩm định các dự án từ nguồn viện trợ; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCPNN.

Đại tá Lê Văn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an nhất trí với đánh giá của tỉnh Nam Định về công tác đảm bảo an ninh đối ngoại. Bên cạnh đó đồng chí Lê Văn Hoàng cũng cung cấp thêm những thông tin về an ninh đối ngoại với các hoạt động PCPNN tại Việt Nam nói chung: "Nhiều tổ chức PCPNN đã lợi dụng mức độ cần thiết của dự án mà yêu cầu cung cấp thông tin ngoài phạm vi dự án. Đây là nội dung mà các địa phương cần đặc biệt quan tâm trong quá trình quan hệ hợp tác thực hiện các dự án.".

Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến tham luận của đại diện các Sở, Ban, Ngành – những đơn vị trực tiếp có những dự án viện trợ PCPNN như: Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Y tế; Vườn Quốc gia Xuân Thủy… Các ý kiến đều tập trung đánh giá hiệu quả của các hoạt động PCPNN, đồng thời cũng mạnh dạn đề cập đến những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và mạnh dạn đề xuất những giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả của các chương trình, dự án trong thời gian tới.

Đồng chí Bạch Ngọc Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Trưởng ban  Chỉ đạo công tác PCPNN tại Nam Định

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bạch Ngọc Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Trưởng ban chỉ đạo công tác PCPNN tại Nam Định ghi nhận hiệu quả của các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Đồng chí Bạch Ngọc Chiến cũng biểu dương Công an tỉnh, Phòng ngoại vụ  - Văn phòng UNND tỉnh Nam Định đã chuẩn bị tốt nội dung cũng như tham mưu tổ chc thành công Hi ngh. Đồng thời, đồng chí Bạch Ngọc Chiến gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại – Bộ Công an đã về dự và cung cấp nhiều thông tin quý báu cho các đại biểu.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xúc tiến viên trợ PCPNN và đảm bảo an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định, đồng chí Bạch Ngọc Chiến đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương cần quán triệt vận dụng có hiệu quả các văn bản của Nhà nước về các công tác liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN. Đồng thời cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động có yếu tố nước ngoài để lực lượng công an chủ động trong công tác phòng ngừa,… Với thành công của Hội nghị, đồng chí Bạch Ngọc Chiến tiên tưởng các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác xúc tiến viện trợ PCPNN và công tác an ninh đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bạch Ngọc Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình, dự án PCPNN

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh  - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an ninh đối ngoại

Những cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (Đại tá Phạm Văn Long – Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh Nam Định trao tặng)./.