19/04/2024 lúc 23:35 (GMT+7)
Breaking News

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng tiếp Giáo sư Đại học Harvard

VNHN - Tổng giám đốc Petrovietnam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Thomas Vallely, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Sáng kiến giáo dục đại học Việt Nam, Giám đốc Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) tại Hà Nội ngày 9/01/2020.

VNHN - Tổng giám đốc Petrovietnam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Thomas Vallely, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Sáng kiến giáo dục đại học Việt Nam, Giám đốc Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) tại Hà Nội ngày 9/01/2020.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với Giáo sư Thomas Vallely

Dự buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Thomas Vallely còn có Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) Nguyễn Anh Đức cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã thay mặt lãnh đạo Petrovietnam chào mừng Giáo sư Thomas Vallely đến thăm và làm việc. Qua dịp này, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng giới thiệu và trao đổi với Giáo sư về các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019. Tổng giám đốc mong muốn Đại học Harvard chia sẻ cho Tập đoàn những kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp năng lượng cũng như xu thế năng lượng sạch trong tương lai, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành cho lãnh đạo quản lý trong Petrovietnam.

Giáo sư Thomas Vallely  chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Petrovietnam

Lãnh đạo Petrovietnam mong muốn thông qua buổi làm việc này, Giáo sư Thomas Vallely sẽ quan tâm, hỗ trợ Petrovietnam và các đơn vị thành viên mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đồng thời, lãnh đạo Petrovietnam hy vọng Đại học Fulbright Việt Nam và Petrovietnam sẽ triển khai các chương trình hợp tác trong việc liên kết đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành, phối hợp tổ chức các hội thảo nhằm nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp dầu khí phù hợp với thị trường năng lượng trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi tiếp và làm việc, Giáo sư Thomas Vallely chúc mừng những thành tích mà Petrovietnam đã đạt được trong năm 2019 và cam kết sẽ hỗ trợ, tăng cường trao đổi thông tin, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Giáo sư Thomas đã giới thiệu Đại học Fulbright Việt Nam sẽ cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cũng như cơ hội cho thị trường năng lượng tại Việt Nam.