19/04/2024 lúc 15:39 (GMT+7)
Breaking News

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ

VNHN - Chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ mẫu và Hội làng Việt cổ năm 2019 nhằm quảng bá các tiềm năng văn hóa độc đáo của Phú Thọ nói chung, huyện Thanh Thủy nói riêng, đặc biệt tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và các tiềm năng du lịch.

VNHN - Chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ mẫu và Hội làng Việt cổ năm 2019 nhằm quảng bá các tiềm năng văn hóa độc đáo của Phú Thọ nói chung, huyện Thanh Thủy nói riêng, đặc biệt tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và các tiềm năng du lịch.

Họp báo giới thiệu Chương trình. (Ảnh: H.Minh)

Ngày 5/11, tại Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ mẫu và Hội làng Việt cổ "Cội nguồn và Khát vọng".

Theo đó, Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/11 tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thủy với nhiều hoạt động đa dạng như: Giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; trưng bày, giới thiệu các gian hàng đặc sản nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ; liên hoan Hát văn “Âm sắc nguồn cội”; tổ chức các trò chơi dân tộc đặc sắc và thưởng thức ẩm thực Đất Tổ...

Một trong những điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của chương trình là khai thác và sử dụng tối đa lực lượng không chuyên tại địa phương, để giới thiệu và tôn vinh bản sắc của quê hương một cách sống động nhất. Thông qua đó, người dân địa phương sẽ hiểu được những di sản từ cội nguồn của cha ông gắn kết với cuộc sống của cộng đồng trong mạch nguồn văn hóa... Hơn 600 người dân địa phương và diễn viên sẽ tham gia trình diễn văn hóa dân gian đường phố mang chủ đề “Cội nguồn và khát vọng”; diễn xướng dân gian các tục lệ truyền thống của địa phương gắn với sản xuất nông nghiệp như: Tục thờ Mẹ trời, Mẹ đất, Mẹ nước, Mẹ lúa; diễn rước Mẫu Âu Cơ, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn…

Ban Tổ chức cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa du lịch này sẽ kích thích lòng tự hào, truyền thống văn hóa dân tộc từ mỗi một người dân, làng xóm và cộng đồng. Thông qua đó để cùng chung tay bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống theo hướng thích ứng phù hợp với đời sống xã hội hiện đại, giải quyết mối quan hệ giữa di sản văn hóa và sản phẩm du lịch, giữa bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện đại một cách hài hòa, hữu hiệu; thiết thực biến nơi đây trở thành một không gian văn hóa du lịch mang tính đặc trưng của miền đất Tổ - Phú Thọ.