20/04/2024 lúc 04:48 (GMT+7)
Breaking News

Tọa đàm kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

VNHN - Ngày 19/11, một số trường học trên địa bàn huyện Nghi Lộc long trọng tổ chức Lễ tọa đàm kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).

VNHN - Ngày 19/11, một số trường học trên địa bàn huyện Nghi Lộc long trọng tổ chức Lễ tọa đàm kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).

* Tại Trường Tiểu học Nghi Thiết, dự lễ có đồng chí: Hồ Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc; Nguyễn Ngọc Biên -  Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Đình Nam – Trưởng ban pháp chế HĐND huyện; Vương Thanh Sơn – Chuyên viên phóng GD&ĐT; lãnh đạo xã Nghi Thiết, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang công tác tại trường.

Tại buổi toạ đàm, thầy và trò Trường Tiểu học Nghi Thiết đã cùng ôn lại lịch sử ra đời của ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc; truyền thống dạy và học của nhà trường.

Trong những năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học Nghi Thiết đã nỗ lực xây dựng nhà trường thành điểm sáng về thân thiện, tích cực và hiện đại. Nhờ nỗ lực vượt  bậc của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, nhà trường đã được những thành tích nổi bật như: Tập Thể nhà trường 4 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen; cũng trong năm học vừa qua nhà trường có 1 giáo viên được nhận giấy  khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 giáo viên nhận giấy khen của UBND huyện; 5 giáo viên có SKKN bậc 3; 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 14 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi trường…giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

* Tại Trường Tiểu học Nghi Tiến, dự tọa đàm có Đ/c Hoàng Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, các đ/c lãnh đạo xã và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tại buổi tọa đàm, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta; cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về sự nghiệp trồng người, với những phương pháp dạy học hiệu quả. Trong phương hướng tới, nhà trường tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp dạy học và quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động do ngành Giáo dục phát động…

Với sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi trong năm học qua Trường Tiểu học Nghi Tiến đã đạt được một số hành tích nổi bất như: Nhà trường đã đạt trường tiên tiến cấp huyện, 5/5  sáng kiến đạt bậc 3 cấp huyện, 5/5 học sinh đạt giải tại hội thi olimpic cấp huyện, 3 chiến sỹ đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt trường Tiểu học Nghi Tiến vinh dự là 1 trong 2 trường đứng đầu huyện Nghi Lộc khối tiểu học trong đợt đánh giá kiểm định về chất lượng.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã tặng hoa, quà cho các thầy cô giáo từng giảng dạy tại Trường đã nghỉ hưu…..

* Tại Trường THCS Tiến Thiết, dự lễ kỷ niệm có các Đ/c: Lê Đăng Nguyễn – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Thiết; Lưu Đình Thưởng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nghi Tiến… các thầy cô giáo nghỉ hưu từng công tác tại trường, cùng toàn thể giáo viên trong trường.

Trong không khí ấm cúng các cán bộ, viên chức nhà trường đã thể hiện những lời ca, tiếng hát với các chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tôn vinh nghề nhà giáo; ca ngợi lao động….Được biết trong năm học vừa qua mặc dù nhà trường có gặp phải một số khó khăn như nhà trường còn học hai phân hiệu, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chưa đồng bộ; công trình vệ sinh đạt chuẩn tại Nghi Tiến chưa có; đội ngũ giáo viên còn thiếu một Đ/c Phó Hiệu trưởng; cơ cấu giáo viên chưa thực sự đồng bộ; nhiều giáo viên ở xa; nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự giám sát….tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn, kết thúc năm học 2018 – 2019 Trường THCS Tiến Thiết đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trường tiến tiến cấp huyện; công đoàn vững mạnh; 8 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 21 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện….

* Tại Trường Mầm non Nghi Thiết, dự lễ kỷ niệm có các Đ/c:  Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết; Trần Trung Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, cùng toàn thể giáo viên, học sinh trong trường.

Sau tiết mục đồng diễn đặc sắc của trên 520 em học sinh nhà trường, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nêu bật truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.

Trong năm học vừa qua Trường Mầm non Nghi Thiết đã không ngừng nỗ lực và trở thành một trong những điểm sáng về chất lượng học sinh; giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh; sáng kiến kinh nghiệm… Đặc biệt, trong 2 năm học 2017 – 2018 và 2018 – 2019 trường mầm non Nghi Thiết đã vinh dự đạt thành tích tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh; ngoài ra trường còn vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhà trường được công nhận vững mạnh xuất sắc về tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường luôn chú trọng đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường luôn được tiến hành theo hướng khoa học, an toàn, đảm bảo đầy đủ năng lượng cho trẻ tại trường. Chương trình giáo dục được thiết kế theo từng chủ đề, chủ điểm phù hợp với độ tuổi và phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện nay tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường luôn đạt 100%. Trẻ an toàn, khỏe mạnh, phát triển cân đối hài hòa, nhanh nhẹn hoạt bát và có kỹ năng sống tôt.  Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm xuống còn 4%. Tỷ lệ đạt mục tiêu cuối độ tuổi đạt 95 - 100% theo từng độ tuổi, trường đạt vững chắc phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.