29/03/2024 lúc 05:44 (GMT+7)
Breaking News

Thúc đẩy hợp tác Hòa Bình – Hàn Quốc

VNHN - Sáng ngày 10/9, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam Park Noh Wan làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nhằm thúc đẩy hợp tác Hòa Bình – Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc có UV TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, các đồng chí trong Bộ Ngoại giao; về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

VNHN - Sáng ngày 10/9, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam Park Noh Wan làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nhằm thúc đẩy hợp tác Hòa Bình – Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc có UV TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, các đồng chí trong Bộ Ngoại giao; về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi tọa đàm giữa hai bên

Phát biểu chào mừng đại sứ Hàn Quốc tại Việt nam Park Noh Wan và đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Hàn quốc tại Việt nam, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nêu rõ nhiều năm qua Hòa Bình nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư Hàn Quốc. Hiện tỉnh Hòa Bình có 21 Doanh nghiệp Hàn quốc đầu tư vào tỉnh, chiếm 52% số doanh nghiệp FDI, thời gian tới tỉnh mong muốn đại sức quan Hàn quốc và hiệp hội doanh nghiệp Hàn quốc kết nối để tỉnh Hòa Bình có thể kết nghĩa với 1 địa phương của Hàn quốc, giới thiệu nhà đầu tư về lĩnh vực nhà ở đô thị sinh thái, thành lập hiệp hội doanh nghiệp Hàn quốc tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời tổ chức nhiều hơn nữa các hội nghị xúc tiến đầu tư thu hút doanh nghiệp Hàn đến với Hòa Bình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ định hướng hợp tác giữa Hòa Bình và Hàn Quốc, cơ hội đầu tư vào tỉnh Hòa Bình là rất thuận lợi bởi vị trí địa lý giáp thủ đô Hà nội, là cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới các doanh nghiệp Hàn quốc về những ưu đãi như miễn tiền thuê đất từ 7 đến 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 đến 4 năm và 50% từ 5 đến 9 năm, thuế nhập khẩu thiết bị máy móc mà VN không sản xuất được, …

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi của tỉnh Hòa Bình, ngài Park Noh Wan, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt nam mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu với các địa phương của tỉnh Hòa Bình, đồng thời nghiên cứu triển khai kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh Hòa Bình theo 3 đề nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Với những chính sách ưu đãi, cùng tiềm năng chưa được khai thác, ngài đại sứ cũng khẳng định sẽ kết nối nhà đầu tư lớn về lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị sinh thái thông minh tại tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan

Buổi tọa đàm giữa hai bên kết thúc tốt đẹp, mở ra cơ hội để phía Hàn quốc cũng như Việt nam, tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế bền vững cùng có lợi và phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã trao tặng ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chiếc Chiêng Mường, biểu trưng cho văn hóa của đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình./.