24/04/2024 lúc 20:15 (GMT+7)
Breaking News

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và ngoại giao giữa Việt Nam và châu Phi

VNHN - Mặc dù Nigeria là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại hai chiều 460 triệu USD, nhưng cơ hội hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất to lớn.

VNHN - Mặc dù Nigeria là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại hai chiều 460 triệu USD, nhưng cơ hội hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất to lớn.

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Nigeria, Cộng hòa Cameroon và Cộng hòa Nam Phi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có chuyến thăm, làm việc tại các quốc gia châu Phi này từ ngày 28/10 đến ngày 6/11/2019. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia này. Chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ ngoại giao, hợp tác đầu tư, thương mại giữa song phương giữa Việt Nam với các quốc gia châu Phi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với các nước châu Phi nói chung và Nigeria nói riêng.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo một số bộ, ngành địa phương của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương và Đầu tư Nigeria, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Abuja, các quan chức của Văn phòng Tổng thống và 110 doanh nghiệp của Nigeria. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá sự kiện này có ý nghĩa lịch sử trong kết nối giao thương, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới. Phó Thủ tướng bày tỏ Việt Nam vui mừng khi chứng kiến những thành tựu to lớn của Nigeria trong thời gian qua, đưa quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 châu Phi, đứng đầu khu vực Tây Phi.

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ tới cộng đồng doanh nghiệp Nigeria, từ một quốc gia đói nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một đất nước thanh bình, chính trị ổn định, nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc và ngày càng củng cố trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động. Từ năm 1986 tới nay, Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng liên tục từ 6-7%/năm, là một trong những nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và tỉ giá ổn định.

Năm 2019, quy mô GDP tính theo sức mua tương đương của Việt Nam là 936,8 tỷ USD và sang năm 2020 sẽ là 1.020 tỷ USD, GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương là 10.546 USD/năm. Việt Nam đang hội nhập kinh tế sâu rộng, với hơn 200 quốc gia trên thế giới, 16 hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương, trong đó có nhiều hiệp định tiến bộ như CPTPP, EVFTA.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống Nigeria Yemi Osinbajo.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 dự kiến là 530 tỷ USD, trong đó riêng xuất khẩu nông sản là 43 tỷ USD đứng đầu ASEAN và thứ 15 trên thế giới. Việt Nam cũng đạt nhiều thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký tới nay là 430 tỷ USD với 26.000 dự án từ 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Sự kiện này cũng tạo cơ hội để các bên tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của cộng động doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực viễn thông; tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm tại diễn đàn Liên Hợp quốc; tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia dành cho Việt Nam phát triển quan hệ với AU, khối ECOWAS và khối CEMAC. Nigeria là nền kinh tế hàng đầu của châu Phi và lớn nhất khu vực châu Phi Nam sa mạc Sahara với GDP theo sức mua đạt hơn 1,1 nghìn tỷ USD.

Nigeria đang khẳng định vai trò và đóng góp tích cực tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là diễn đàn Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS)... Được biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia tăng liên tục, từ 288,4 triệu USD năm 2014 lên 456,3 triệu USD năm 2018, đưa Nigeria trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tuy nhiên, cán cân thương mại đang “lệch” nhiều về phía Nigeria khi Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn về hạt điều từ quốc gia này (300 triệu USD) và Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi với 200 triệu người - vẫn còn nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội giao thương, đầu tư.

Việt Nam và Nigeria ký Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ. 

Hiện nay, Nigeria, Cameroon và Nam Phi đều có vai trò rất quan trọng về chính trị, kinh tế tại châu Phi. Cameroon có quan hệ hữu nghị truyền thống, là đối tác đầu tư-thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Phi với kim ngạch thương mại song phương đạt 200 triệu USD. Cameroon là quốc gia đứng thứ 12/72 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1 tỷ USD cho 4 dự án, tiêu biểu có dự án viễn thông Nexttel của Tập đoàn Viettel. Hiện Cameroon cũng là nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Phi, đầu tàu của Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC).

Bên cạnh phát triển kinh tế, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trong đó là một điển hình trong giảm nghèo từ tỉ lệ 60% dân số nghèo những năm 1980 xuống còn 5% theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều của Liên Hợp Quốc. Hiện nay, Việt Nam tiếp tục triển khai tích cực Chiến lược thiên niên kỷ tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, với phong trào khởi nghiệp dẫn đầu ASEAN.

Năm 2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã xếp hạng năng lực canh trạnh toàn cầu tăng 10 bậc lên vị trí 57/141 quốc gia được xếp hạng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với các nước châu Phi nói chung và Nigeria nói riêng. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia tăng trưởng nhanh chóng từ 288 triệu USD năm 2014 lên 460 triệu USD và đang tiếp tục tăng, đưa Nigeria trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi. Tuy nhiên, những kết quả trên vẫn còn rất khiêm tốn so với lợi thế và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Nigeria Hon Ahmed Wase. 

Phó Thủ tướng khẳng định hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực nông nghiệp để tạo ra các chuỗi giá trị đối với các ngành hàng hạt điều, bông, trái cây, tôm, cá ba sa và cá tra. Ngoài ra, còn có hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dầu khí, điện, xây dựng và cả du lịch. “Tôi vui mừng khi có hơn 100 doanh nghiệp Nigeria tham gia toạ đàm này, là sự kiện lịch sử chưa từng có trong quan hệ giữa 2 nước. Chúng ta đã có mối quan hệ ngoại giao từ lâu nhưng chưa phát huy hết lợi thế này.

Hai nước cần đi cùng nhau và tiến nhanh hơn trong hợp tác nhiều mặt để bù đắp lại những chậm trễ trong thời gian qua”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói, đồng thời gửi lời mời các doanh nghiệp Nigeria tham dự Hội chợ Triển lãm Quốc tế TPHCM vào tháng 12/2019 và tổ chức nhiều đoàn sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh các tổ chức, doanh nghiệp của Nigeria đã thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nigeria-Việt Nam và đề nghị phía Việt Nam cũng cần thành lập hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam-Nigeria để tăng cường quan hệ đối tác.

Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam trước hết tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại ngành hàng hạt điều đều là thế mạnh riêng của mỗi nước. Đồng thời, chú trọng một số nông sản chủ lực như lúa gạo, cà phê mà Việt Nam muốn tăng cường nhập khẩu sang Nigeria và bảo đảm cân bằng thương mại giữa hai nước. Để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai bên, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét thúc đẩy việc mở đường bay thẳng nối Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tới Nigeria trong thời gian tới.