19/04/2024 lúc 07:21 (GMT+7)
Breaking News

Thừa Thiên Huế cân nhắc dời thời điểm Festival 2020 do phòng dịch

VNHN - Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang cân nhắc việc dời lùi thời điểm tổ chức Festival Huế 2020 thay vì vào đầu tháng 4/2020, do những ảnh hưởng từ diễn biến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra.

VNHN - Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang cân nhắc việc dời lùi thời điểm tổ chức Festival Huế 2020 thay vì vào đầu tháng 4/2020, do những ảnh hưởng từ diễn biến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra.

Festival Huế 2020 có thể vẫn được tổ chức đúng thời hạn đã định, từ ngày 01/4/2020.

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Festival Huế chia sẻ, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội văn hóa này đã vào giai đoạn cuối, rất khẩn trương, song đang tạm chững lại bởi ảnh hưởng từ công tác phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn. Ban tổ chức lễ hội đã bàn nhiều phương án dự phòng triển khai, theo cả hai hướng: giữ nguyên thời điểm đã định và dời qua một thời điểm khác trong năm 2020.

Ông Đạt nhấn mạnh, các phương án này đều nhằm hạn chế thấp nhất mọi rủi ro khách quan trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, tránh ảnh hưởng đến sự tham gia của công chúng và công tác tổ chức. Phương án lùi lễ hội sang thời điểm khác, có thể cuối tháng 8/2020, là một trong những lựa chọn, để bảo đảm an toàn cao nhất.

Tuy nhiên, do việc di dời thời điểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả truyền thông, tổ chức và số lượng công chúng tham gia, nên đến hôm nay, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa đưa ra quyết chính thức. Như vậy, có khả năng lễ hội Festival Huế 2020 vẫn diễn ra từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2020, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”.

Đây là lần thứ 11, Huế tổ chức lễ hội Festival định kỳ này.