20/04/2024 lúc 21:56 (GMT+7)
Breaking News

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam

VNHN - ​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/11/2018.

VNHN - ​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/11/2018.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đón Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

19h45 ngày 18/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần thứ 4 Thủ tướng Medvedev thăm Việt Nam. Lần đầu tiên là vào năm 2010 với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga, lần thứ hai vào năm 2012 và lần gần nhất là vào năm 2015.

Tháp tùng Thủ tướng Liên bang Nga D.A. Medvedev thăm chính thức Việt Nam có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Аkimov Маxim Аlekseevich; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Коnstantin Vasilievich; Bộ trưởng Bộ Phát triển Vùng Viễn Đông Kozlov Alexander leksandrovich; Bộ trưởng Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Noskov Konstantin Yurievich; Thống đốc khu tự trị Nenets Tsybulskiy Аlexander Vitalievich; Thứ trưởng Bộ Công Thương Gruzdev Alexey Vladimirovich; Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Levin Sergey Lvovich; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Đại học Medvedev Alexey Mikhailovich; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Мorgulov Igor Vladimirovich; Thứ trưởng Bộ Tài chính Storchak Sergey Anatolievich; Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Тalybov Аzer Mutalimovich; Thứ trưởng Bộ Năng lượng Yanovskiy Аnatoliy Borisovich; Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự Drozhzhov Vladimir Nikolaevich; Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về năng lượng hạt nhân Rosatom Likhachev Аlexey Evgenievich.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Liên bang Nga sẽ đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân; Chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; và đến thăm, trao tặng phần thưởng của Nhà nước Nga cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. 

Chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh năm 2019-2020, hai nước sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, sau đó quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2001. 11 năm sau, hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa hai nước được tăng cường thông qua việc trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp.

Sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực vào tháng 10/2016, giá trị thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 5,3 tỷ USD vào năm 2017.

Về lĩnh vực đầu tư, tính đến tháng 6, Nga đã có 117 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký lên tới gần một tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam đang tiến hành 22 dự án trị giá gần 3 tỷ USD tại Nga./.

Thủ tướng Liên bang Nga D.A. Medvedev sinh ngày 14/9/1965 tại Leningrad; Trình độ học vấn: năm 1987, tốt nghiệp khoa Luật Đại học quốc gia Leningrad; năm 1990, Bảo vệ luận án tiến sỹ tại Đại học quốc gia Leningrad; tiến sỹ Luật, phó giáo sư.

Quá trình công tác:

Từ năm 1990-1999, ông giảng dạy tại Đại học quốc gia Sankt-Peterburg. Từ năm 1990-1995, ông là Cố vấn Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad.

Năm 1999, ông là Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga. Từ năm 1999-2000, ông là Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Từ năm 2000, ông là Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga. Từ năm 2000-2001, ông là Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty Gazprom, năm 2001, là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty Gazprom, từ tháng 6/2002, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty Gazprom.

Từ tháng 10/2003, ông là Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 1/2005, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga. Từ tháng 3/2008-3/2012, ông là Tổng thống Liên bang Nga. Từ tháng 5/2012 -3/2018, ông là Thủ tướng Liên bang Nga. Tháng 5/2018, ông được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Liên bang Nga.