19/04/2024 lúc 07:49 (GMT+7)
Breaking News

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố từ chức vào năm 2021

VNHNO - Phát biểu trước truyền thông vào hôm qua 29-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

VNHNO - Phát biểu trước truyền thông vào hôm qua 29-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

Quyết định này được bà Angela Merkel  thông báo với các thành viên thuộc đảng trung hữu Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU), theo đó, nhà lãnh đạo của nước Đức sẽ tiếp tực giữ cương vị cho đến hết nhiệm kỳ của mình sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp, tức vào năm 2021.

Trước đó, bà Merkel cũng đã thông báo thông tin rằng bà sẽ kết thúc 18 năm lãnh đạo CDU kể từ năm 2000. Điều đó có nghĩa là Thủ tướng Đức sẽ không lãnh đạo bất cứ đảng nào mặc dù trước đó bà từng khẳng định vị trí lãnh đạo nước Đức và lãnh đạo đảng phải luôn được gắn liền. Dự kiến trong hội nghị đảng trung hữu Liên minh Dân chủThiên Chúa giáo diễn ra vào tháng 12 tới sẽ bầu ra người kế nhiệm bà Merkel lãnh đạo CDU.  

Người kế nhiệm bà Merkel tại CDU sẽ được ấn định tại hội nghị của đảng này ở Hamburg đầu tháng 12 tới.

Bà Angela Merkel cho biết sẽ không tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021

Bà Angela Merkel sinh năm 1954, bà bắt đầu trở thành Thủ tướng nước Đức từ năm 2005. Kể từ khi lên cầm quyền, bà Merkel đã nhiều lần lèo lái kinh tế nước Đức một cách thành công, và đưa kinh tế nước này trở thành đầu tàu trong khối Liên minh châu Âu.

Vào tháng 3 năm 2018, bà Angela Markel đã chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 với 364 phiếu thuận trên 314 phiếu chống tại quốc hội để trở thành người lãnh đạo nước Đức đến năm 2021.

Mặc dù trước đó tại nhiệm kỳ thứ 3 của mình, bà Merkel đã khiến nhiều cử tri không đồng tình trong những quyết sách về người tị nạn và nhập cư hồi năm 2015. Từ đó,tỷ lệ ủng hộ chính quyền của bà liên tiếp giảm sút, đến cuộc bầu cử hồi tháng 9 năm 2017, đảng của bà chỉ nhận được 33% sự đồng tình./.