20/04/2024 lúc 02:03 (GMT+7)
Breaking News

Thủ tướng Anh phát biểu tự tin về thỏa thuận thương mại với EU

VNHN - Ngày 5/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố khả năng không đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) trước cuối năm 2020 "chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra". 

VNHN - Ngày 5/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố khả năng không đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) trước cuối năm 2020 "chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra". 

Thủ tướng Anh

Người đứng đầu nhà số 10 phố Downing đã cam kết đưa Anh rời khỏi EU trước cuối tháng 1/2020 và sẽ không kéo dài giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit dự kiến kết thúc vào tháng 12/2020, điều mà các nhà phê bình cho rằng không đủ thời gian để đạt một thỏa thuận thương mại mới.Phát biểu trong chuyến thăm tới một nhà máy ở miền Trung nước Anh, Thủ tướng Johnson nêu rõ: "Có một thỏa thuận với chúng ta nằm trong lợi ích của EU và tôi tin rằng họ sẽ làm vậy, nếu bạn hỏi 'liệu tôi có chắc chắn đảm bảo rằng tôi có thể đạt được một thỏa thuận?', tôi nghĩ là tôi có thể. Khả năng thất bại chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra".