25/04/2024 lúc 23:17 (GMT+7)
Breaking News

ThS.BS. Nguyễn Tuấn Anh: Nghề đã chọn đúng người

VNHN - Nhân dịp tuyên truyền về bệnh viện Châm cứu Trung ương đổi mới và phát triển, nâng cấp Wesite của Bệnh viện, cũng như lan tỏa thêm những tấm lòng bác sĩ trẻ nhiệt tình khám chữa bệnh nơi đây, chúng tôi được PGS. TS.BSCC.Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện giới thiệu về ThS.BS. Nguyễn Tuấn Anh - Quyền Trưởng khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ hôm nay. Ông bảo: “BS. Nguyễn Tuấn Anh trẻ (8X), năng động, có chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ bác sĩ giỏi đi trước để về đi

VNHN - Nhân dịp tuyên truyền về bệnh viện Châm cứu Trung ương đổi mới và phát triển, nâng cấp Wesite của Bệnh viện, cũng như lan tỏa thêm những tấm lòng bác sĩ trẻ nhiệt tình khám chữa bệnh nơi đây, chúng tôi được PGS. TS.BSCC.Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện giới thiệu về ThS.BS. Nguyễn Tuấn Anh - Quyền Trưởng khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ hôm nay. Ông bảo: “BS. Nguyễn Tuấn Anh trẻ (8X), năng động, có chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ bác sĩ giỏi đi trước để về điều trị bệnh bại não, tự kỷ, liệt ở trẻ bằng các phương pháp châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, kết hợp chặt chẽ giữa YHCT và YHHĐ phục hồi chức năng âm ngữ trị liệu, giáo dục can thiệp và các liệu pháp tâm lý. BS. Tuấn Anh và tập thể Khoa đã điều trị hỗ trợ rất nhiều trẻ đỡ và hòa nhập tốt….”.

ThS.BS. Nguyễn Tuấn Anh - Quyền Trưởng khoa Điều trị và chăm sóc trẻ tự kỷ.

BS. Nguyễn Tuấn Anh tận tâm, có tấm bao dung, giúp đỡ người bệnh nghèo, trẻ bị tự kỷ. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ bậc thầy đi trước để hoàn thiện bản thân mình. Anh bảo: Mình quê ở huyện Gia Lâm, Hà Nội và “nghề đã chọn người”. Ngay khi tốt nghiệp THPT, anh thi đỗ và học ngành Y. Tốt nghiệp chuyên khoa YHCT, châm cứu, phục hồi chức năng, anh đã thi đỗ công chức và công tác tại khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Tại đây, anh áp dụng và phát huy điểm mạnh của nhiều phương pháp YHCT kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng giúp trẻ khuyết tật nói chung, đặc biệt là hội chứng tự kỷ - rối loạn phát triển nói riêng hòa nhập trở về cuộc sống đời thường bên gia đình thân yêu. Ngoài thời gian khám và điều trị bệnh, anh học cao học và hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành YHCT.

Năm 2018, ThS.BS. Nguyễn Tuấn Anh đã được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa, hiện nay là Quyền Trưởng khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Dù người bệnh hay người nhà của trẻ đến khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ, họ đều thấy sự tận tâm của BS. Nguyễn Tuấn Anh và đồng nghiệp nơi đây: cởi mở, nhiệt tình điều trị nộ trú, ngoại trú cho rất nhiều trẻ ở các tỉnh thành bệnh nhi bị bại não, di chứng viêm não, di chứng liệt tứ chi do viêm đa dây rễ thần kinh, tự kỷ,…bằng phương pháp châm cứu, điện châm, thủy châm, tập vận động, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng, ngôn ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu, giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ và rối loạn phát triển.

Hiện khoa có hơn 50 giường bệnh nội trú, 5 giường bệnh ngoại trú. Khoa có khu vực trị liệu ngôn ngữ - tâm lý: phòng tư vấn, tham vấn, đánh giá, phòng vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, phòng can thiệp nhóm, can thiệp cá nhân. Khoa hội tụ các bác sĩ YHCT, bác sĩ phục hồi chức năng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu phục hồi chức năng, kỹ thuật viên âm ngữ trị liệu, thạc sỹ về tâm lý chuyên biệt, điều dưỡng phục hồi chức năng tất cả đều được đào tạo bài bản. Nhờ đó, Khoa đã trở thành địa chỉ tin cậy của các gia đình bệnh nhi. Trung bình mỗi ngàycó 70-80 bệnh nhân tự kỷ điều trị tại Khoa. Kết quả hòa nhập trên 60%, trong đó có 25-30% số cháu đi học tiếp thu khá tốt,…

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh tận tình điều trị cho trẻ bị bệnh tự kỷ tại khoa.

 PGS.TS.BS. Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện chia sẻ với chúng tôi thêm rằng: “Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của trẻ em, đặc biệt với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng mang tính xã hội, theo thống kê trên thế giới cũng như ở Việt Nam có tỷ lệ mắc ở trẻ em ngày càng cao, các bác sĩ khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ luôn đoàn kết, thể hệ sau nối tiếp thành quả của thế hệ đi trước, gắn bó, sẻ chia khó khăn với gia đình và xã hội, từ đó làm dịu đi gánh nặng bệnh tật đối với trẻ tự kỷ…”

Tiếp nối sự phát triển của Khoa, BS. Nguyễn Tuấn Anh luôn vui vẻ giúp đỡ đồng nghiệp. Anh còn thường xuyên giúp đỡ sinh viên, học viên thực tập, đồng thời tham gia NCKH, tham gia chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. Đặc biệt, công tác thiện nguyện được anh quan tâm, phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, suất ăn, tặng quà động viên tới các bệnh nhi nghèo.

Là lãnh đạo khoa trẻ tuổi, BS. Nguyễn Tuấn Anh luôn ghi nhớ lời dạy của thầy cô đi trước truyền đạt. Vậy nên, thành quả đạt được anh rất trân trọng: nhiều năm anh đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, được Giám đốc Bệnh viện tặng nhiều Giấy khen; Bằng khen của Bộ Y tế,… Anh tâm sự: “Thời gian tới, mình và đồng nghiệp sẽ cố gắng nhiều hơn, vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các trẻ em khuyết tật nói chung trẻ tự kỷ và rối loạn phát triển nói riêng trở về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, xã hội có thái độ đúng về trẻ tự kỷ và rối loạn phát triển.