20/04/2024 lúc 14:48 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Cảng rộn ràng ngày hội tòng quân

VNHN - Sáng nay 20/02/2019, trong không khí rộn ràng, phấn khởi và đầy tự hào, hơn 2.500 thanh niên thành phố Hải Phòng lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân năm 2019 của các quận, huyện trên toàn thành phố diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.

VNHN - Sáng nay 20/02/2019, trong không khí rộn ràng, phấn khởi và đầy tự hào, hơn 2.500 thanh niên thành phố Hải Phòng lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân năm 2019 của các quận, huyện trên toàn thành phố diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chung niềm vui của cán bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng trong ngày hội tòng quân năm nay, các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; Llãnh đạo một số sở, ngành dự lễ giao nhận quân và động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Văn Thành  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng tặng hoa, chúc mừng chiến sĩ mới.

Được biết, năm nay, thành phố Hải Phòng đã bàn giao quân cho 10 đầu mối gồm: Vùng 1 Hải quân; Vùng Cảnh sát biển 1; Sư đoàn Phòng không 363, 365, 371; Sư đoàn 395, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 603 (Quân khu Ba) và Trung đoàn 50 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Công tác tuyển nhận công dân nhập ngũ được các địa phương thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đánh giá của hội đồng tuyển quân, năm nay chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chí sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng. Trong đó, công dân sức khỏe loại 1 và loại 2 là 1.937 công dân; 353 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, tăng 6 trường hợp so với năm 2018; 99 công nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Có 2 đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Các địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 780 thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng thời đã tổ chức tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ trung bình hơn 2 triệu đồng/người.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện và các ban ngành đoàn thể đã ân cần động viên và dặn dò các tân binh ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị để xứng đáng là “Bộ đội cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh trong ngày hội tòng quân tại thành phố Cảng:

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố  Hải Phòng động viên, chúc mừng các thanh niên huyện Vĩnh Bảo lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Kiến Thụy, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đại biểu động viên, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại sân vận động trung tâm huyện An Dương, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng dự Lễ giao, nhận quân năm 2019. Cùng dự có đại diện các Sở, ngành thành phố, lãnh đạo huyện An Dương.

Sau màn thắp lửa truyền thống và tiếng trống giao quân, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng đại diện các ngành thành phố, lãnh đạo huyện Tiên Lãng tặng hoa, động viên tân binh và các đơn vị nhận quân.

Quận Đồ Sơn tổ chức trọng thể Lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo quận Đồ Sơn, các phường và đông đảo nhân dân địa phương đến dự, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lưu Trang