29/03/2024 lúc 21:58 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Quốc lộ 15C nối Mường Lát đã được thông xe

VNHN - Vào lúc 18h45 phút ngày 7/8/2019, tuyến quốc lộ 15C - đường giao thông huyết mạch nối huyện Mường Lát (Thanh Hóa) với các địa phương khác đã được thông xe sau 5 ngày bị chia cắt, mất liên lạc

VNHN - Vào lúc 18h45 phút ngày 7/8/2019, tuyến quốc lộ 15C - đường giao thông huyết mạch nối huyện Mường Lát (Thanh Hóa) với các địa phương khác đã được thông xe sau 5 ngày bị chia cắt, mất liên lạc.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh đã gây ngập lụt, sạt lở, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường bộ. Theo ghi nhận của phóng viên VNHN đến ngày 6/8, tại một số địa phương có tuyến QL15C, 16, 217, 217B và nhiều tuyến đường tỉnh lộ 521D, 521B, 520C, 530B đi qua...bị sạt lở đất đá, ngập lụt khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đã làm huyện Mường Lát bị chia cắt, cô lập. 

Tại huyện Mường Lát, tuyến QL15C đi qua bị sạt lở ta luy dương hơn 39 vị trí với khối lượng khoảng 20.000m3, gây tắc đường tại 32 vị trí, đã thông 22 vị trí (còn tắc 10 vị trí đoạn từ Km63 - Km84 (xã Trung Lý và xã Nhi Sơn). Trên QL16 sạt ta luy dương hơn 40 vị trí với khối lượng khoảng 30.000m3, gây tắc đường tại 21 vị trí, đã thông 10 vị trí, còn lại bị tắc ở xã Trung Lý. Có những điểm sụt trôi 13m đường. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 15C - con đường huyết mạch từ các huyện miền xuôi lên Mường Lát bị cắt đứt hoàn toàn trong 5 ngày qua.

Đến chiều ngày 7/8/2019, tuyến quốc lộ 15C đã thông xe tạm thời sau 5 ngày bị chia cắt

Tình trạng trên đã khiến việc thông thương, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ không thể thực hiện được. Do khối lượng sạt lở lớn, mặt bằng thi công chật hẹp nên quá trình khắc phục tuyến quốc lộ 15C đi huyện Mường Lát gặp nhiều khó khăn so với dự kiến. Ngành giao thông vận tải Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện, máy móc làm việc cả ngày và đêm để thông xe tuyến quốc lộ 15C.

Sau nhiều ngày nỗ lực, vào lúc 18h45 phút ngày 7/8, khối lượng đất đá từ ta luy dương, ta luy âm tràn xuống nhiều đã được xử lý và thông xe toàn tuyến. Như vậy, huyện Mường Lát đã thoát khỏi cảnh bị cô lập hoàn toàn.

Hiện nay xe ô tô, xe máy có thể lưu thông qua được và đi với tốc độ chậm vì các vị trí sạt lở mới chỉ được thông xe, đường đang hẹp và bùn đất dưới nền đường còn nhiều.

Ngành Giao thông vận tải Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy nhanh việc khắc phục tiếp theo, phấn đấu thông xe hoàn toàn các tuyến quốc lộ trong thời gian sớm nhất. Việc thông xe tuyến đường này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp tế, cứu trợ nhân dân các địa phương, các bản, trên địa bàn huyện Mường Lát vừa bị thiệt hại nặng nề, bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở, vừa qua gây ra. Hiện nhiều đoàn xe cứu trợ đang tiếp cận với trung tâm huyện Mường Lát để cứu trợ cho bà con nhân dân.