20/04/2024 lúc 02:56 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá mở rộng tăng cường công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư

VNHN - Thực hiện Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 22, ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội nhập quốc tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt triển khai kịp thời các nhiệm vụ trong lĩnh vực đối ngoại, trên cơ sở gắn với nhiệm vụ của địa phương và phù hợp với xu thế quốc tế trong tình hình mới.

VNHN - Thực hiện Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 22, ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội nhập quốc tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt triển khai kịp thời các nhiệm vụ trong lĩnh vực đối ngoại, trên cơ sở gắn với nhiệm vụ của địa phương và phù hợp với xu thế quốc tế trong tình hình mới.

Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Công ty SEONGNAM Hàn Quốc

Trên cơ sở đó,Thanh Hoá luôn chủ động rà soát lại cơ chế, chính sách và cải thiện môi trường đầu tư cũng như cải cách thủ tục hành chính và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Trong đó chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nứớc, thông qua các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với chính quyền và doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm cơ hội hơp tác, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa UBND tỉnh Thanh hóa và Công ty CJ Seafood Hàn Quốc.

Trong thời gian từ 2016 đến 2018 đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận cho 638 dự án, với tổng vốn trên 73.730 tỉ đồng và 3.194 triệu USD. Thanh Hoá cũng thu hút được sự viện chợ của các tổ chức phi chính phủ với tổng giá trị đạt gần 79 triệu USD trong vòng 10 năm gần đây, với tổng cộng hơn 300 chương trình, dự án. Những kết quả trên đã khẳng định rằng đường lối đối ngoại của Thanh Hoá là đúng đắn và phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá trong xu thế hiện nay và phù hợp với dường lối lãnh đạo của đảng, nhà nước ta.

Lễ ký kết dự án JICA đầu tư tại IUH Thanh Hóa./.