17/04/2024 lúc 04:25 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Ấm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

VNHN - Hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân các địa phương trong tỉnh.

VNHN - Hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân các địa phương trong tỉnh.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, xây dựng tỉnh Thanh ngày càng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đời sống của nhân dân tỉnh Thanh Hóa không ngừng được cải thiện, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thường xuyên chăm lo củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Bình - UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân thôn Đồng Minh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Lộc

Chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) ngày hội “ đại đoàn kết dân tộc” năm 2019, Tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức các huyện, Thị Xã , Thành Phố, các xã, phường, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc trong thời kỳ mới, tổ chức tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị. ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc” trở thành ngày hội ấm tình làng, nghĩa xóm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống dân tộc, của địa phương, tạo khí thế sôi nổi, tổ chức các hình thức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư.

Đ/c Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà nhân dân thôn 5 xã Thọ Vực huyện Triệu Sơn

Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu vươn lên, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” “Xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”…vv, cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế. Thông qua ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ban công tác mặt trận thôn, khu phố tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và cũng là dịp để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư.

Đ/c Lương Tất Thắng Chủ tịch UBND Tp Sầm Sơn chung vui và tặng quà cho nhân dân trên địa bàn TP trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Nhân dịp này các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm tạo nên những sắc màu rực rỡ của ngày hội. Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ đem đến không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.