24/04/2024 lúc 19:15 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hà: Người dân phấn khởi vào vụ thu hoạch vải sớm

VNHN - Toàn huyện Thanh Hà hiện có 3.865 ha vải, trong đó có trên 1.300 ha trồng vải sớm, tập chung chủ yếu ở các xã thuộc khu Hà Đông, hơn 2500 diện tích trồng vải chính vụ, tập trung ở khu Hà Nam và một số xã khác trên địa bàn huyện. Vụ vải năm 2019, do thời tiết không thuận nên sản lượng vải của Thanh Hà năm nay ước đạt khoảng 16-18 nghìn tấn, bằng khoảng 70% so với năm ngoái, và chủ yếu là trà vải sớm.

VNHN - Toàn huyện Thanh Hà hiện có 3.865 ha vải, trong đó có trên 1.300 ha trồng vải sớm, tập chung chủ yếu ở các xã thuộc khu Hà Đông, hơn 2500 diện tích trồng vải chính vụ, tập trung ở khu Hà Nam và một số xã khác trên địa bàn huyện. Vụ vải năm 2019, do thời tiết không thuận nên sản lượng vải của Thanh Hà năm nay ước đạt khoảng 16-18 nghìn tấn, bằng khoảng 70% so với năm ngoái, và chủ yếu là trà vải sớm.

Hiện nay trà vải sớm của huyện bắt đầu cho thu hoạch, với sản lượng khoảng trên 15 nghìn tấn, chủ yếu ở các xã khu Hà Đông.

Giá vải sớm bán tại vườn dao động từ 30.000 - 55.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đến 25.000 đồng/kg so với cùng thời điểm này năm ngoái. Tuy sản lượng vải sớm đạt thấp hơn năm ngoái, nhưng giá bán cao khiến người dân trồng vải sớm rất phấn khởi.

Vải sớm ở Thanh Hà đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu trên thị trường và 100% số diện tích vải được áp dụng quy trình VietGAP vào sản xuất.

Qua khảo sát tại một số điểm cân trên địa bàn xã Thanh Bính, vải u trứng có giá khoảng 50 - 60 ngàn đồng/kg, u hồng có giá dao động từ 30 đến 35 ngàn đồng/kg tùy theo từng loại vải. Xã Thanh Bính hiện có 289ha vải, trong đó có trên 200ha diện tích vải sớm còn lại là diện tích trông vải chính vụ. Sản lượng Vải năm nay của xã ước đạt khoảng 2000 tấn.

Để đảm bảo công tác chắm sóc, thu hoạch được thuận lợi, các tuyến đường ra vùng trồng vải đã được mở rộng theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

 Mặc dù sản lượng vải thấp hơn năm 2018, nhưng người dân và thương lái đều phấn khởi khi trà vải sớm được giá.

Hiện tại, giá thùng xốp để bảo quản quả vải xuất đi các địa phương khác có giá từ 15 đến 35 nghìn/thùng đối với thùng tái sử dụng và từ 35 đến 50 nghìn/thùng đối với thùng mới.

Vải được vận chuyển ra điểm giao thương bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Năm nay, sản lượng vải sớm thấp hơn mọi năm nên thương lái thu mua bán ở thị trường trong nước khoảng 40%, còn lại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số nước khác.

Vườn vải Thanh Hà - Nơi miệt vườn xứ Đông.

Hiện tại, mỗi ngày chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 50-60 tấn vải sớm, chủ yếu là vải u hồng và u trứng, trong đó khoảng 40% có xuất xứ từ Hải Dương, giảm khoảng 20% so với vụ vải năm trước, giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Sau khi tập kết tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, vải sớm được chuyển đi các cửa hàng, chợ dân sinh tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận với giá từ 90.000-100.000 đồng/kg, cao hơn từ 10.000-20.000 đồng/kg so với vụ vải trước.