20/04/2024 lúc 04:23 (GMT+7)
Breaking News

Thân tình và ý nghĩa trong Lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).

VNHN - Sáng 18 tháng 6 năm 2017, trong không khí hết sức thân tình, ấm áp và hội tụ, tạp chí Việt Nam Hội nhập – Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với chủ đề BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP.

VNHN - Sáng 18 tháng 6 năm 2017, trong không khí hết sức thân tình, ấm áp và hội tụ, tạp chí Việt Nam Hội nhập – Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với chủ đề BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP.

 

Hàng trăm các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp cùng đại biểu các cấp, ngành đã dành thời gian về dự Lễ và chung vui với đội ngũ những người làm báo nói chung, với các phóng viên, biên tập viên và nhà báo của Tạp chí Việt Nam Hội nhập nói riêng. Tình cảm chân thành của các doanh nhân và của các đại biểu từ bốn phương hội tụ đã mang đến cho buổi lễ những giá trị nhân văn lớn lao, thể hiện sự đồng hành nhất quán của tạp chí Việt Nam Hội nhập với doanh nghiệp từ bấy lâu nay. Tham dự buổi lễ gặp mặt có sự hiện diện của Hội đồng biên tập: PGS.TS Phạm Hữu Tiến,Viện trưởng, Chủ tịch HĐBT, GSTS Trần Ngọc Đường, TS Nguyễn Viết Chức, GSTSKH Phan Xuân Sơn, PGS.TS Phạm Minh Sơn, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, PGS.TSKH Trần Nguyễn Tuyên. PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, Chủ tịch HĐQL Viện đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tạp chí.

Tổng biên tập Đoàn Mạnh Phương phát biểu khai mạc buổi Lễ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ trang trọng này, sau lời cảm ơn các đại biểu, các doanh nhân, Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng biên tập tạp chí Việt Nam Hội nhập, Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã khẳng định về mối gắn kết giữa doanh nghiệp và báo chí, về sự đồng hành của báo chí với doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng hơn của đất nước ta hiện nay; điều đó thực sự có vai trò rất quan trọng đối với mỗi bên, nhất là đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Báo chí và doanh nghiệp đều rất coi trọng mối quan hệ đồng hành và đều coi đây là một yếu tố thúc đẩy sự phát triển của mỗi bên. Với tinh thần đó, Nhà báo Đoàn Mạnh Phương thêm một lần khẳng định: tạp chí Việt Nam Hội nhập đã, sẽ và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp và đó cũng là một hướng quan trọng để tạp chí tiếp tục phát huy vai trò của một cơ quan báo chí góp phần thúc đẩy sự phát triển chung, trong đó không thể thiếu vắng các doanh nghiệp…

Tổng biên tập Đoàn Mạnh Phương tặng hoa cám ơn các đại biểu trong buổi tọa đàm

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là Cuộc tọa đàm trực tiếp trên sân khấu của Chương trình, mà chủ đề chính vẫn là “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp” và mối gắn kết giữa hai bên trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Nhà Mỹ học Nguyễn Thế Hùng – Giảng viên cao cấp ĐHQG Hà Nội;  Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thành – Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã chăm sóc sức khỏe Minh Thành; Doanh nhân Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tịch HĐQT công ty CP Allunee và Doanh nhân trẻ Phạm Thu Hà – Giám đốc công ty TNHH PT Casa là những người tham gia tọa đàm. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi sự thể hiện khác nhau hết sức sinh động và thực tế khi trả lời câu hỏi của MC, nhưng đều mang lại cho người nghe những cảm nhận thoải mái, thú vị và cách tiếp cận có chiều sâu về sự đồng hành của báo chí với doanh nghiệp.

PGS.TS Phạm Hữu Tiến, Viện trưởng Viện CSPL&QL, Chủ tịch HĐBT Tạp chí trao Bằng tri ân các doanh nghiệp đồng hành cùng Tạp chí

Tổng biên tập Đoàn Mạnh Phương trao Bằng tri ân các doanh nghiệp đồng hành cùng Tạp chí

Cũng tại Lễ kỷ niệm, 24 doanh nhân đã vinh dự được nhận Bằng Tri ân của Ban tổ chức, ghi nhận những đóng góp và sự đồng hành quý báu của các doanh nghiệp, doanh nhân với cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đó chính là một biểu hiện đẹp của tạp chí Việt Nam Hội nhập, khiến các doanh nhân thực sự cảm kích và ấm lòng…

Trong buổi Lễ, Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho tạp chí Việt Nam Hội nhập tăng kỳ từ 02 kỳ/ tháng lên 04 kỳ / tháng được công bố, đã góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của tạp chí và được các đại biểu, các doanh nhân thực sự quan tâm và khích lệ. Nhà báo Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng Ban Truyền thông và PBKT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo LHH Việt Nam trao Quyết định tăng kỳ xuất bản cho Tạp chí Việt Nam Hội nhập

Nhà báo Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng Ban Truyền thông PBKT LHH Việt Nam thay mặt Lãnh đạo LHHVN trao Quyết định tăng kỳ cho Tạp chí

Lãnh đạo Tạp chí trao các Quyết định thành lập Ban biên tập và Trưởng Ban 

Lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp” do tạp chí Việt Nam Hội nhập tổ chức, được cá đại biểu đánh giá là rất sinh động, thiết thực, ý nghĩa và đậm tinh thần đổi mới.