16/04/2024 lúc 16:22 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VNHN - Ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra với thời tiết khá mát mẻ, không nắng nóng oi bức như những ngày trước. Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo tự đánh giá và nhận xét của các thí sinh tại nhiều điểm thi thì 2 môn đầu tiên là Ngữ văn và Toán được đánh giá là cơ bản, vừa sức có tính phân hóa rõ ràng giữa thí sinh xét tốt nghiệp và thí sinh xét vào đại học cao đẳng.

VNHN - Ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra với thời tiết khá mát mẻ, không nắng nóng oi bức như những ngày trước. Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo tự đánh giá và nhận xét của các thí sinh tại nhiều điểm thi thì 2 môn đầu tiên là Ngữ văn và Toán được đánh giá là cơ bản, vừa sức có tính phân hóa rõ ràng giữa thí sinh xét tốt nghiệp và thí sinh xét vào đại học cao đẳng.

Đúng 7h30, ngày 25/6, thí sinh trong cả nước bắt đầu thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Đề thi Ngữ văn sáng nay được nhiều thí sinh đánh giá là không quá khó, đặc biệt nếu so với năm 2018 khi thí sinh được yêu cầu viết về tiềm lực của đất nước. Năm nay, câu nghị luận xã hội đề cập sức mạnh ý chí con người. Phần tự luận 5 điểm hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" của tác giá Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Em Nguyễn Ngọc Anh - Điểm thi tại trường THPT Lương Ngọc Quyến chia sẻ. "Cấu trúc đề thi Ngữ văn không mới và được ôn luyện khá nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên em khá bất ngờ với câu hỏi nghị luận văn học có liên quan tới tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Phần nghị luận xã hội có liên quan tới chinh phục nên em hiểu tới đâu làm tới đó, cố gắng làm đúng quy chuẩn, đủ ý thôi…

Đa số các thi sinh rời khỏi phòng thi đều có tâm trạng vui vẻ, thoải mái

“Đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia năm 2019 là một đề thi hay, có tính phân hóa cao, vừa đảm bảo các yêu cầu về xét tốt nghiệp THPT, vừa đáp ứng yêu cầu làm cơ sở tuyển sinh đại học, cao đẳng…” - Đó là nhận xét chung của các thầy, cô giáo tại một số điểm thi khi chia sẻ với phóng viên ngay sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn trong buổi sáng nay.

Các thí sinh dự thi tra số báo danh trước giờ thi

Tuy nhiên không phải thí sinh nào cũng vui mừng. Thí sinh Nguyễn Hoài Nam điểm trường THPT Vùng cao Việt Bắc bày tỏ sự thất vọng: “Đề thi môn Ngữ văn năm nay em khó mà viết hay và dài được. Nhìn chung đề kiến thức chủ yếu nằm trong lớp 12, kiến thức cơ bản. Tuy nhiên để phát huy được sự sáng tạo và đạt được điểm cao khiến cho em phải suy nghĩ khá nhiều…”.

Ngày mai, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên vào buổi sáng (đối với các thí sinh đăng ký thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên) và môn Ngoại ngữ (đối với tất cả các thí sinh) vào buổi chiều.