19/04/2024 lúc 12:44 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên đoạt hai giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 được tổ chức tại thành phố Huế kết thúc ngày 27-3 với hơn 141 dự án của gần 200 học sinh bậc THPT tham gia thi. Kết quả, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao 12 giải Nhất, 19 giải Nhì, 26 giải Ba và 34 giải Tư. Tỉnh Thái Nguyên có 2 dự án tham gia dự thi và đoạt giải Ba và giải Tư.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 được tổ chức tại thành phố Huế kết thúc ngày 27-3 với hơn 141 dự án của gần 200 học sinh bậc THPT tham gia thi.

Kết quả, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao 12 giải Nhất, 19 giải Nhì, 26 giải Ba và 34 giải Tư. Tỉnh Thái Nguyên có 2 dự án tham gia dự thi và đoạt giải Ba và giải Tư.

Đoàn học sinh tỉnh Thái Nguyên đoạt giải tại Cuộc thi (từ trái sang là thí sinh Phạm Ngô Minh Châu và Cao Quốc Khánh, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên - đoạt giả Ba; kế tiếp là thí sinh Nguyễn Hữu Tâm và Dương Minh Khôi, học sinh, Trường THPT Phú Bình - giải Tư.

Dự án về lĩnh vực Y- Sinh và Khoa học sức khỏe “Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng ôxy hóa, chống ung thư và bào chế một số sản phẩm từ dược liệu kinh giới” đoạt giải Ba thuộc về thí sinh Phạm Ngô Minh Châu, lớp 10 chuyên tiếng Pháp và Cao Quốc Khánh , lớp 11 chuyên Sinh; Dự án “Nghiên cứu phân lập và xác định hoạt tính chống ung thư của  axit kaur-16-en-19-oic từ cây đơn đất Wedelia chinesis” thuộc lĩnh vực Hóa - Sinh đạt giải Tư thuộc về thí sinh Nguyễn Hữu Tâm và Dương Minh Khôi, học sinh lớp 12A1, THPT Phú Bình.