29/03/2024 lúc 11:35 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Chủ động dự phòng các khu cách ly tập trung

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam và T.P Hà Nội - địa phương giáp ranh với Thái Nguyên. Số người từ vùng có dịch trở về Thái Nguyên tăng mạnh, bởi vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan rà soát nâng cấp, thành lập mới các khu cách ly, sẵn sàng đáp ứng năng lực cách ly tập trung từ 1.000 - 1.500 người...

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam và T.P Hà Nội - địa phương giáp ranh với Thái Nguyên. Số người từ vùng có dịch trở về Thái Nguyên tăng mạnh, bởi vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan rà soát nâng cấp, thành lập mới các khu cách ly, sẵn sàng đáp ứng năng lực cách ly tập trung từ 1.000 - 1.500 người...

Điểm cách ly của xã Lâu Thượng (Võ Nhai) nằm tại nhà văn hóa xóm Đất Đỏ và điểm Trường Mầm non xã Lâu Thượng.

Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian qua, Thái Nguyên đã kích hoạt các khu cách ly tập trung quy mô lớn tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc tổ 8, phường Thịnh Đán (T.P Thái Nguyên), bố trí được khoảng 600 người; Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thuộc xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên), bố trí được 600 người; Trường Đại học Nông lâm, bố trí được khoảng 2.400 người; Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp ở phường Tích Lương (T.P Thái Nguyên), bố trí được 1.400 người. Các khu vực này đều có hệ thống hàng rào, công trình vệ sinh khép kín, không gần khu dân cư.

Hiện, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đang tiếp tục khảo sát để sẵn sàng thiết lập thêm các cơ sở cách ly tập trung đáp ứng khoảng từ 5.000 - 7.000 người. Ngoài các khu cách ly tập trung quy mô cấp tỉnh, các huyện, thành, thị cũng đã kích hoạt và xây dựng phương án mở rộng, dự phòng các khu cách ly tập trung tại địa phương.

Đơn cử như huyện Đại Từ đã kích hoạt khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc nội trú với công suất thu dung 350 người; xây dựng phương án mở rộng khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hùng Sơn với quy mô khoảng 300 giường (nếu cần).

Võ Nhai cũng đã đưa các khu cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện, Trường Tiểu học Tràng Xá, Trường Mầm non Phương Giao vào hoạt động; xây dựng phương án dự phòng hai khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Lâu Thượng và Trung tâm Y tế huyện.

Ông Dương Văn Hào, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, học sinh sẽ đi học trở lại nên huyện chỉ giữ lại khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp. Huyện đang cho sửa chữa nhà đa năng để xây dựng nơi này thành khu cách ly tập trung, đáp ứng cách ly tối thiểu 1.000 người theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo mỗi xã, thị trấn lựa chọn một khu cách ly tập trung với số lượng từ 80-100 trường hợp F1 tại nhà văn hoá xóm, các trường học trên địa bàn...

Còn huyện Đồng Hỷ đã tiến hành rà soát, nâng cấp các khu cách ly tập trung hiện có tại Cơ sở đào tạo nghề số 2-Trường Cao đẳng nghề số 1 (Bộ Quốc phòng) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sông Cầu; thành lập mới các khu cách ly tại các xã, thị trấn. Các khu cách ly sẽ được chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất để tổ chức vận hành khi có nhu cầu.

T.P Sông Công cũng đã kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, phục vụ được khoảng 300 người. Ông Nguyễn Khắc Nguyên, Trưởng Phòng Y tế T.P Sông Công cho biết: Chúng tôi còn dự phòng khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thương mại. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã chỉ đạo, đảm bảo mỗi xã, phường có một khu cách ly, đáp ứng sức chứa tối thiểu 50 người, tối đa 100 người…

Thực tế cho thấy, hiện nay, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã chủ động rà soát để sẵn sàng kích hoạt và mở rộng, dự phòng các khu cách ly tập trung, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, để tránh việc thực hiện ồ ạt, theo phong trào, các địa phương nên rà soát theo sự chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo các khu cách ly tập trung đáp ứng đủ điều kiện về diện tích; lên phương án sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật lực…