29/03/2024 lúc 09:07 (GMT+7)
Breaking News

Thạch Đỉnh: Xây dựng NTM – Cái khó không bó cái khôn!

VNHN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, cùng với việc triển khai huy động, lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất; quan tâm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện XDNTM ở cơ sở, xã Thạch Định đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí XDNTM, tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhậ

VNHN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, cùng với việc triển khai huy động, lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất; quan tâm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện XDNTM ở cơ sở, xã Thạch Đỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí XDNTM, tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xây dựng NTM ở Thạch Đỉnh là trước hết phải mang lại lợi ích cho nhân dân

 Đến nay xã Thạch Đỉnh đã đạt được 12/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và cơ bản đã xây dựng nền hạ tầng cứng. Đặc biệt, trong 90 ngày cao điểm xây dựng NTM từ ngày 23/02/2019 đến ngày 20/5/2019, xã đã đạt được những kết quả rất khả quan, cụ thể: Đã chỉnh trang, sắp xếp 60 nhà ở; Cải tạo, chỉnh trang 204 vườn; Che chắn, phá bỏ, xây dựng mới 26 công trình phụ trợ; Che chắn, phá bỏ, xây dựng mới 10 công trình chăn nuôi; Phá bỏ, di dời 421 m hàng rào cứng; Trồng mới 2125m hàng rào xanh; Xây dựng 7326m bồn trồng hàng rào xanh; Xây dựng 1087m hàng rào thoáng, trồng hàng rào thoáng bằng cọc bê tông và dây thép gai 1757m; Phá hàng rào tạp xây dựng hàng rào cứng 1332m; Trồng 340 cây bóng mát; Trồng 2000 cây keo, 500 cây phi lao, trồng 14.900 cây chuổi ngọc và 100kg cây sam; xây dựng 623m mương thoát nước; Chỉnh trang, xây mới 2 NVH, KTT thôn; Phát quang hành lang an toàn lưới điện 1050 m; Đã tiếp nhận cấp 124 tấn xi măng cho các thôn; Làm 531 m đường GTNT; Đổ 8836 m lề đường; lấy đất đổ mở rộng nền đường 3700m3; 100 hộ Sử dụng nước hợp vệ sinh; Thành lập mới 01 mô hình; Vận động đoàn viên, hội viên tham gia đợt cao điểm 8481 lượt người; Huy động được 108 ca máy đào và 80 ca máy cắt; Vận động nhân dân hiến 1890m2 đất thổ cư của 50 hộ, 2150m2 đất NN của 45 hộ, (điển hình hộ hiến đất ở nhiều như: Hộ Bà Minh, Ông Tuấn Thạnh, Ông Ngô Phượng, Ông Tuấn Bình thôn Văn Sơn, A Đồng thôn Tây Sơn); Hiến 421m hàng rào cứng của 21 hộ, điển hình hộ Ông Bùi Liêm, A Xuân Lý  thôn Văn Sơn,  đập phá 3 công trình phụ trợ che khuất tầm nhìn và hàng ngàn cây cối các loại, điển hình hộ Ông Lê Văn Hoan thôn Trường Xuân; Giá trị tài sản và ngày công quy ra thành tiền trên 3,5 tỷ đồng. Có thể thấy rằng, trong thời gian qua Thạch Đỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc, chung tay xây dựng NTM, với một mục tiêu duy nhất là sớm hoàn thành những khối lượng công việc còn dang dở, đưa Thạch Đỉnh cán đích 20/20 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm nay.

Người dân hạ thấp hàng rào theo đúng tiêu chuẩn mẫu thiết kế trong tiêu chí 20

Nhà văn hóa thôn Văn Sơn hoàn thành bởi sự đồng tâm, hiệp lực của người dân trong toàn thôn

 Tuy nhiên để Thạch Đỉnh cán đích NTM vào cuối năm nay, xã còn phải thực hiện một khối lượng công việc khá nặng nề. Nổi lên đó là cở sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông nông thôn, số km đường, mương , rảnh thoát dân cư cần nâng cấp còn nhiều, tỉ lệ vườn nhà vườn hộ chưa đảm bảo sạch đẹp. vẫn còn một hội quán và chợ bị xuống cấp chưa đủ diện tích cũng như khuôn viên....

 

Quân - Dân chung tay xây dựng NTM

Trao đổi với PV - VNHN, Đ/c Nguyễn Văn Hồng  - Chủ tịch UBND xã Thạch Đỉnh thừa nhận: “Các tiêu chí còn lại đa số là những tiêu chí khó, cần nhiều kinh phí, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương thủy lợi, trường học, nước sinh hoạt... trong khi  địa phương là xã thuần nông, đời sống người dân tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên khả năng huy động nội lực của xã có hạn, chủ yếu trông chờ vào các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ từ cấp trên”

Mô hình vườn mẫu của người dân xã Thạch Đỉnh.

Có thể thấy, mặc dù đã đạt được 12 tiêu chí, tuy nhiên việc thực hiện các tiêu chí còn lại đối với một xã còn gặp nhiều khó khăn như xã Thạch Đỉnh là cả một thử thách. Ngoài sự nỗ lực, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, xã rất mong muốn  nhận được sự chung tay, góp sức của mạnh thường quân, các doanh nghiệp, con em là người dân Thạch Đỉnh đang sinh sống trong và ngoài nước ủng hộ, chung tay góp sức cùng với xã nhà để Thạch Đỉnh vượt qua thử thách, hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới./.

UVBCH Đảng bộ xã Thạch Đỉnh khoá XXX nhiệm kỳ 2015-2020