20/04/2024 lúc 10:15 (GMT+7)
Breaking News

Tập đoàn JDC Hàn Quốc muốn đầu tư lớn vào KKT Vân Đồn

VNHNO – Vân Đồn là một trong những huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh, mới đây quần đảo này đã trở thành đặc quyền kinh tế mang tầm cỡ quốc tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài đổ về khá nhiều. Mới đây một Tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đã ngỏ ý được đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn.

VNHNO – Vân Đồn là một trong những huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh, mới đây quần đảo này đã trở thành đặc quyền kinh tế mang tầm cỡ quốc tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài đổ về khá nhiều. Mới đây một Tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đã ngỏ ý được đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn.

Trong ngày 12/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ông Nguyễn Văn Thành đã đón tiếp, làm việc với Tập đoàn JDC. Một trong những Tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc do ông Dong Sun Lee - Giám đốc đại diện đến nghiên cứu, tìm hiểu, ngỏ lời muốn được đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn.

Đại diện các ban ngành liên quan đã có mặt tại buổi gặp gỡ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón, làm việc với Tập đoàn JDC (Hàn Quốc) và Công ty Đầu tư Quốc tế Vân Đồn tại buổi nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn.

Huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh đã và đang trở thành “xoáy nước” thu hút vốn đầu tư lớn cả trong và ngoài nước. Quảng Ninh địa phương năng động, người dân từ lâu đã làm quen với khái niệm hàng hóa, hơn nữa vùng đất này cũng sở hữu rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND cho biết: “Quảng Ninh hội tụ các yếu tố vị trí địa lý, tài nguyên môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông thủy bộ và tới đây là đường không,… có chữ tín trên trường quốc tế".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và các nhà đầu tư Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Trong quá trình mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, Quảng Ninh luôn coi trọng nguồn lực đầu tư đến từ các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, vốn là đối tác quan trọng đã thân thiết từ lâu với nước ta.

Về phía nhà đầu tư Hàn Quốc đến từ Tập đoàn JDC, ông Dong Sun Lee cho biết: “Trăm nghe không bằng một thấy” được thực mục vùng đất đắc địa, giàu tiềm năng kinh tế du lịch ở vùng hải đảo vịnh Bái tử Long, địa thế tương đồng còn có nét vượt trội đảo Jeju Hàn Quốc. Tập đoàn JDC sẽ sớm xúc tiến các dự án đầu tư lớn vào KKT Vân Đồn”. Đồng thời ông cũng trân trọng mời lãnh đạo tỉnh sang thăm và tìm hiểu mô hình hoạt động của Tập đoàn tại Đảo Jeju Hàn Quốc.

Buổi gặp gỡ nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư về khu kinh tế Vân Đồn giữa các lãnh đạo, ban ngành liên quan và đại diện nhà đầu tư Hàn Quốc đã diễn ra thành công, đánh dấu sự hợp tác phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc./.