25/04/2024 lúc 04:29 (GMT+7)
Breaking News

Tăng trách nhiệm người biểu diễn

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn vừa ban hành được giới nghề và công chúng quan tâm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2021, thay thế Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn vừa ban hành được giới nghề và công chúng quan tâm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2021, thay thế Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Tăng trách nhiệm người biểu diễn - Hànộimới

Ảnh minh họa: Internet

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP có nhiều quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn phù hợp với thực tiễn hơn. Đáng chú ý là nội dung cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu không nhất thiết phải có danh hiệu từ các cuộc thi sắc đẹp trong nước như quy định trước đây mà cần có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi và không vi phạm pháp luật. Điều này nhằm tạo điều kiện cho người đẹp dự thi các cuộc thi phù hợp, cũng như tôn trọng sự khác biệt trong tiêu chí đánh giá người đẹp.

Bên cạnh đó, quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Nghị định số 144/2020/NĐ-CP đã bỏ nội dung sử dụng bản ghi âm để thay thế cho giọng thật của người biểu diễn (hát nhép) hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn (đàn nhái). Điều này không có nghĩa ca sĩ hoặc nghệ sĩ được hát nhép, đàn nhái thoải mái trên sân khấu. Theo tinh thần của ban soạn thảo, Nghị định số 144/ 2020/NĐ-CP bỏ nội dung này nhằm tăng quyền lợi, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động biểu diễn, giảm cấm đoán, tăng hậu kiểm, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý. Việc nghệ sĩ biểu diễn nhép, nhái sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín, danh dự của nghệ sĩ nên tự họ phải có trách nhiệm hơn trước hành động của mình.