24/04/2024 lúc 14:50 (GMT+7)
Breaking News

Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Hải Dương và Hưng Yên

VNHN - Ngày 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Hải Dương, Hưng yên đã tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã chủ trì hội nghị.

VNHN - Ngày 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Hải Dương, Hưng yên đã tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình hợp tác giữa 2 tỉnh trong năm 2018 và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đều đạt trên 9% và là những địa phương nằm trong tốp 16 tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách, có phần điều tiết về Trung ương. Các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 2 tỉnh đều đạt những kết quả tích cực. Trong năm, hai địa phương tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường...

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành trong việc tham mưu, hiện thực hoá những chủ trương hợp tác giữa 2 địa phương trong năm 2018. Trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương giáp ranh của 2 Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, thống nhất để đề xuất chủ trương, thực hiện hợp tác trên các lĩnh vực. Đồng thời tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm với nhau, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông của 2 tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của các địa phương, nhất là những sự kiện lớn của mỗi tỉnh để người dân có thêm thông tin, hiểu biết về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Hải Dương và Hưng Yên.

2 tỉnh cũng sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn, tăng cường hợp tác, cùng phát triển trong thời gian tới. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác phát triển giáo dục - đào tạo; hợp tác phát triển du lịch, văn hóa; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển công nghiệp, đô thị và những nội dung mà hai bên đều có thế mạnh... Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn và các sở, ngành sẽ nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch để hai tỉnh cụ thể hoá những chủ trương hợp tác đã thống nhất./.