26/04/2024 lúc 04:09 (GMT+7)
Breaking News

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao.

Việt Nam - Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác phát triển có lợi cho cả 2 bên về nhiều mặt. Trải qua gần nửa thế kỉ thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc điện đàm ngày 22/3 thay mặt Đảng Dân chủ Tự do và Chính phủ Nhật Bản, Ngài Suga Yoshihide chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định: Nhật Bản coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản và quyết tâm đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.

Ngài Suga Yoshihide cũng cho biết: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, Ngài Suga Yoshihide bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã gửi điện chúc mừng đến Đại hội XIII của Đảng ta; cảm ơn Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gửi điện chúc mừng tới cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, 2045.

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm: Thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp; đề nghị Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XIII đã thông qua, tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều phương diện. Các mối quan hệ kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được mở rộng. Sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước không ngừng được tăng lên, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao được duy trì thường xuyên ở các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong những năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản đã và đang tiếp tục được duy trì, củng cố, đổi mới. Đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển mỗi nước và tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt nâng lên tầm cao mới.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, hai nước luôn đoàn kết, tin cậy giúp đỡ và cùng nhau đi lên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện. Tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản không chỉ dừng lại ở mức độ đối tác chiến lược, người dân hai nước còn dành cho nhau những tình cảm gắn bó đặc biệt và trở thành những người bạn thân thiết thực sự.