25/04/2024 lúc 19:29 (GMT+7)
Breaking News

Tặng 200 suất quà cho lực lượng tuyến đầu ​

Vừa qua, Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã phối hợp với công an các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ (TP Hà Nội) thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vừa qua, Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã phối hợp với công an các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ (TP Hà Nội) thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ công an quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và trao tặng cán bộ, chiến sĩ công an quận Bắc Từ Liêm 230 thùng mỳ tôm, 4 thùng khẩu trang; tặng công an quận Nam Từ Liêm 200 thùng mỳ tôm, 2 thùng khẩu trang, 20 thùng nước và tặng đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 200 thùng mỳ tôm...

Đoàn cũng dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phúc Diễn, Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm), phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) 200 phần quà (gạo, lạc, dầu ăn, bột canh, trứng…).

Tặng quà cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội cũng tặng Báo Pháp luật Việt Nam - Văn phòng phía Bắc 100 thùng mỳ tôm để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, lang thang. Tổng trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng được vận động quyên góp từ các “mạnh thường quân” và nhà hảo tâm.

Tặng quà người dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Quá trình đi thăm, tặng quà, Câu lạc bộ Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã động viên, thăm hỏi lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch và mong rằng trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị tiếp tục đồng tâm, hợp lực để chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.