19/04/2024 lúc 04:23 (GMT+7)
Breaking News

Tân Thủ tướng Lào nói gì trước Quốc hội sau khi nhậm chức

Tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội Lào khóa IX, sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại tòa nhà Quốc hội mới, Quốc hội Lào đã xem xét và biểu quyết nhất trí phê chuẩn ông Phankham Viphavanh làm Thủ tướng Chính phủ, thay ông Thongloun Sisoulith, cựu Thủ tướng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Quốc hội Lào cũng phê chuẩn Đại tướng Chansamone Chanyalath, ông Sonexay Siphandon và ông Kikeo Khaikhamphithoun làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội Lào khóa IX, sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại tòa nhà Quốc hội mới, Quốc hội Lào đã xem xét và biểu quyết nhất trí phê chuẩn ông Phankham Viphavanh làm Thủ tướng Chính phủ, thay ông Thongloun Sisoulith, cựu Thủ tướng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Quốc hội Lào cũng phê chuẩn Đại tướng Chansamone Chanyalath, ông Sonexay Siphandon và ông Kikeo Khaikhamphithoun làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Quang cảnh Kì họp Quốc hội Lào khóa IX

Ngay sau khi công bố nhậm chức, tân Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã phát biểu trước Quốc hội, cam kết mạnh mẽ cùng với các thành viên Chính phủ mới, sẵn sàng cống hiến hết sức mình bằng trí tuệ và khả năng hành động của bản thân, hết lòng, hết sức, nguyện nâng cao trách nhiệm, hiểu biết của cá nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với chính quyền Trung ương và các địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào;  thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ  IX cũng như các nghị quyết của Quốc hội khóa IX, thành công tốt đẹp; tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật của CHDCND Lào.

Tân Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ chính sẽ được tập trung thực hiện trong nhiệm kì 2021-2025 là: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, chủ động giải quyết những vướng mắc trong xã hội ngày càng tốt hơn; Nâng cao năng lực quản lý kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp, kể cả cải cách hệ thống tài khóa của Nhà nước nhằm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững; Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, linh hoạt, minh bạch. Chú trọng hơn nữa việc quan tâm theo dõi, kiểm tra, giám sát, khuyến khích, đánh giá đúng việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ công chức trên từng lĩnh vực, từng bộ phận đúng pháp luật; Tiếp tục quan tâm mọi sáng kiến nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), giải quyết tình trạng nghèo của người dân, giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; Tiếp tục giữ vững và thực hiện tốt đường lối đối ngoại  hòa bình, hữu nghị của Đảng và tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các nước bạn bè chiến lược ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

Tân Thủ tướng Phankham Viphavanh

Ông Phankham Viphavanh (sinh 1951), học vị Tiến sĩ, đã kinh qua các chức vụ nguyên là Bí thư - tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Phó Thủ tướng chính phủ; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào -Việt Nam.