25/04/2024 lúc 06:57 (GMT+7)
Breaking News

Tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 40 tỷ đồng

VNHNO - Nhóm thanh niên ở Đắk Lắk đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành bắt giữ với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng trong vòng 3 tháng qua.

VNHNO - Nhóm thanh niên ở Đắk Lắk đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành bắt giữ với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng trong vòng 3 tháng qua. 

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt tại cơ quan công an

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền lên đến 40 tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng có liên quan bao gồm: Đặng Hoài Phương (32 tuổi), Đỗ Tuấn Anh (29 tuổi), Nguyễn Duy Hải (39 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (32 tuổi), Hồ Trí Cường (37 tuổi), Nguyễn Kim Điền (37 tuổi), Đào Minh Phú (31 tuổi), Trần Anh Dũng (22 tuổi, cùng trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Được biết, nhóm đánh bạc này do Phương cùng Tuấn Anh cầm đầu.

Qua thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 22/10, đội 6 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh triệu tập 8 người trên lên để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.

Tại cơ quan chức năng, nhóm đối tượng khai nhận, đầu tháng 7/2018, Phương và Tuấn Anh được một người ở TP.HCM đến đặt vấn đề và sẽ giao cho mỗi người một tài khoản master tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Đồng thời, người này cũng hứa nếu việc đánh bạc có lợi nhuận thì sẽ chia đều đôi bên.

Ngay sau khi nhận lời đề nghị, hai đối tượng Phương và Tuấn Anh đã chia nhỏ tài khoản của mình thành nhiều tài khoản khác nhau rồi lôi kéo thêm 6 người còn lại tham gia cùng.

Bước đầu, cơ quan chức năng cho biết, chỉ trong một tuần trước khi bị bắt, nhóm đối tượng đã nhận giao dịch cá độ bóng đá với các “con bạc” số tiền trên 3 tỷ đồng. Còn tính từ tháng 7/2018 đến nay, số tiền giao dịch đã lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của 8 đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ./.