24/04/2024 lúc 12:38 (GMT+7)
Breaking News

Tam Đường (Lai Châu): Ngày hội đại đoàn kết toàn dân trên quê hương Hưng Bình

VNHN - Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2019), ngày 18/11, bà con nhân dân bản Hưng Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

VNHN - Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2019), ngày 18/11, bà con nhân dân bản Hưng Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường  đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Đến dự và chung vui với bà con có đ/c Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đ/c Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cùng các đồng chí lãnh đạo xã, huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân trong toàn bản. 

Đ/c Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Ngày Hội 

Trong Ngày hội, người dân trong bản đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trên chặng đường 89 năm thành lập và trưởng thành của Mặt trận dân tộc thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Đảng ta và Bác Hồ kính yêu sáng lập.

Bản Hưng Bình cách trung tâm xã Bình Lư 4 km với diện tích là 53,9 ha, trong đó có 22 ha là đất nông nghiệp và 5 ha là đất trồng chè. Bản có 77 hộ với 325 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, s chỉ đạo của Đảng ủy – ND – UBND – UBMTTQ xã Bình Lư và huyện Tam Đường và trực tiếp của Chi bộ bản Hưng Bình với 5 đảng viên cùng sự đoàn kết phát huy mọi nguồn lực trong bản nên kinh tế khá phát triển, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt, sự nghiệp giáo dục, y tế, giao thông nông thôn ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được bà con nhân dân trong bản Hưng Bình triển khai hiệu quả, người dân thực sự phát huy được quyền làm chủ của mình, mọi việc làm dân được biết, được bàn, được tham gia giám sát. Do vậy mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” được bà con trong bản hưởng ứng nhiệt tình, tạo không khí thi đua sôi nổi, hiệu quả.

Văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày Hội 

Năm 2019, bản Hưng Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nếp sống văn hóa, văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội theo chỉ thị 27 của Bộ Chính trị. Từ đó, quan hệ làng xóm láng giềng trở lên thân thiết hơn, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng Nhà nước, các chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động. Trong thời gian tới, bản Hưng Bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở mang các ngành nghề dịch vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và đề án phát triển kinh tế của xã Bình Lư về sản xuất chè sạch, nâng cao hiệu quả của cây chè. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu các hộ gia đình được công nhân gia đình văn hóa.

Đ/c Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng quà nhân dân bản Hưng Bình 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chi bộ, Ban công tác mặt trận và nhân dân bản Hưng Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường trong những năm qua đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Đồng chí Chủ tịch cũng đề nghị nhân dân bản Hưng Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. Chi bộ đảng, ban công tác Mặt trận của bản Hưng Bình cũng như Đảng bộ xã Bình Lư, Huyện ủy Tam Đường tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở bản. 

Đ/c Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường thay mặt Huyện tặng quà cho nhân dân bản Hưng Bình