29/03/2024 lúc 21:40 (GMT+7)
Breaking News

Synot Asean luôn ấm áp những tấm lòng từ thiện

VNHN - Với phương châm hoạt động: “Sự hài lòng của quý khách là sự thành công của chúng tôi”, Công ty CP Synot Asean đã không ngừng vươn lên để phát triển, từng bước xây dựng đơn vị tiên tiến trong thời kỳ hội nhập; tích cực đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn làm thủ tục xin cấp phép mở CLB kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài; Nhận thiết kế xây dựng và lắp đặt các thiết bị máy móc hoàn chỉnh cho khu liên hợp Casino; Nhận lắp đặt mạng thể thao Quốc tế, kết nối đầu t

VNHN - Với phương châm hoạt động: “Sự hài lòng của quý khách là sự thành công của chúng tôi”, Công ty CP Synot Asean đã không ngừng vươn lên để phát triển, từng bước xây dựng đơn vị tiên tiến trong thời kỳ hội nhập; tích cực đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn làm thủ tục xin cấp phép mở CLB kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài; Nhận thiết kế xây dựng và lắp đặt các thiết bị máy móc hoàn chỉnh cho khu liên hợp Casino; Nhận lắp đặt mạng thể thao Quốc tế, kết nối đầu tư, tư vấn và kết nối lao động Á - Âu; Tư vấn thiết kế và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Bán linh kiện và máy AUTOMAD, ROULETE; Cung cấp dịch vụ bán vé máy bay các hãng Vietnam Airlines,Vietjet Air, Jestar Pacific…

Thông qua những hoạt động và đầu tư của mình,Công ty đã đem việc làm đến cho hàng ngàn người lao động cả trực tiếp và gián tiếp; đồng thời góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế  - xã hội trên quê hương Nghệ An. Hành trình đó vẫn đang được Công ty đẩy mạnh, phát huy trên cơ sở coi trọng xây dựng thương hiệu và giữ gìn uy tín của đơn vị.

Một điều rất đáng trân trọng ở Công ty CP Synot Asean và của người đứng đầu đơn vị - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Như Ý là luôn quan tâm tới các hoạt động từ thiện xã hội; coi đây là một mặt hoạt động quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với đơn vị. Thực hiện các chương trình từ thiện, hướng về cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là truyền thống văn hóa được Công ty CP Synot Asean xây dựng, duy trì liên tục nhiều năm qua, với mong muốn mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước thêm nhiều niềm vui, sự lạc quan và tin yêu vào những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống…

Công ty Synot Asean là nhà tài trợ chính Chương trình “Kết nối những vòng tay”

lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Xuân về bản em”.

Với Giám đốc Nguyễn Như Ý cũng vậy. Giản dị, chất phác vốn là lối sống của ông, khi giàu cũng như lúc khó, ông đều vậy. Mặc dù phải lo toan công việc rất nhiều, thời gian với ông là vàng, nhưng ông vẫn quan tâm tới các hoạt động từ thiện xã hội, vẫn thường xuyên tham gia giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những nơi bị thiên tai bão lũ, tặng quà tết cho đồng bào vùng sâu vùng xa…

Dịp Tết nguyên đán Mậu tuất - 2018, hướng về người nghèo, Công ty CP Synot Asean đã trao và tặng những phần quà Tết cho bà con nông dân 2 xã Châu Bình, Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Công ty còn tạo công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động  và có những dự định, những mong muốn mở rộng quy mô hơn nữa để con số lao động có việc làm ổn định được nâng lên nhiều hơn. Đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty cũng luôn được quan tâm sát sao, đảm bảo với mức thu nhập khá và chế độ phúc lợi tốt nhất để cán bộ công nhân viên có thể gắn bó và cống hiến lâu dài.

Chương trình “Kết nối những vòng tay” lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Xuân về bản em” là chương trình nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên cả nước. Thông qua Chương trình “Kết nối những vòng tay” cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà thiện tâm khác, Công ty CP Synot Asean, bằng tấm lòng của cả một tập thể, đã tiếp tục dành sự quan tâm, cảm thông chia sẻ, tạo điều kiện hết sức quý báu cho các trẻ em nghèo vững tin vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Như Ý và tập thể đơn vị quan niệm rằng, được giúp đỡ những người nghèo nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học nói riêng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các cá nhân, tập thể Công ty CP Synot Asean.

Tháng 8 năm 2018, Công ty cổ phần Synot Asean còn phối hợp với Đài Truyền hình Nghệ An chung tay góp sức cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, để ủng hộ cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” lần thứ 6 - 2018, Synot Asean đã trao quà cho học sinh các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông vừa chịu hậu quả nặng nề của thiên tai bão lũ, với tổng số tiền là 150 triệu đồng,  góp phần giúp học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn sớm ổn định trường lớp để khai giảng năm học mới được kịp thời… Trong dịp đón tết Kỷ hợi - 2019 vừa qua, Công ty CP Synot Asean cũng ủng hộ và tặng quà tết vì người nghèo tại Nghệ an số tiền 200 triệu đồng…

Công ty Cổ Phần Synot Asean cùng Đài Truyền Hình Nghệ An

chung tay góp sức cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

 Trong thời gian qua, hàng tỷ đồng đã được Công ty CP Synot Asean đem tới giúp đỡ cộng đồng, góp phần giảm bớt khó khăn và động viên khích lệ rất nhiều người, nhiều địa phương vượt qua khó khăn trong cuộc sống…. Tấm lòng “thương người như thể thương thân” của ông Nguyễn Như Ý và tập thể CBCNV trong Công ty không thể kể trên những trang viết mà đủ được; bởi đó là cái tâm, là lòng nhân ái, là tình thương người quý giá. Mọi giá trị cuộc sống đều được chắt chiu, trân trọng ở Synot Asean; góp phần làm cho đời sống xã hội ngày một tốt đẹp hơn.