20/04/2024 lúc 10:51 (GMT+7)
Breaking News

Star Telecom hỗ trợ Lào 12 tỷ đồng phòng chống Covid-19

Chiều 5-5, lễ trao 5 tỷ kíp Lào, tương đương 12 tỷ đồng của Công ty Star Telecom tặng Chính phủ Lào đã được tổ chức tại trụ sở Chính phủ Lào, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune.

Chiều 5-5, lễ trao 5 tỷ kíp Lào, tương đương 12 tỷ đồng của Công ty Star Telecom tặng Chính phủ Lào đã được tổ chức tại trụ sở Chính phủ Lào, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune.

Đây là lần thứ hai, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào, Star Telecom ủng hộ Chính phủ Lào về tài chính số lượng lớn cũng như các hệ thống quản lý nhằm phục vụ hiệu quả công tác khống chế và dập dịch.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune, Trưởng Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào nhấn mạnh, Chính phủ Lào trong thời gian vừa qua đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều và kịp thời của Công ty Star Telecom; cho biết, Chính phủ Lào và LTF Covid-19 đã tập trung vào các biện pháp ngăn chặn và kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh trong nước, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune (phải) tại lễ tiếp nhận ở trụ sở Chính phủ Lào, chiều 5-5.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune thông báo các biện pháp nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai tại Lào, đặc biệt là quyết định gia hạn việc phong tỏa thủ đô Viêng Chăn đến ngày 20-5, ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Star Telecom khẳng định, công ty coi việc quyên góp, hỗ trợ Lào phòng chống dịch là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Star Telecom sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Lào trong việc phòng chống Covid-19; thông báo trong thời gian qua, chi nhánh của Unitel ở các tỉnh cũng đồng hành và hỗ trợ vật chất cho cơ quan y tế, ban ngành địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; khẳng định Star Telecom luôn ủng hộ và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Lào nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bưu chính và Viễn thông Lào Boviengkham Vongdara khẳng định, Bộ sẽ phối hợp Star Telecom triển khai, sử dụng các giải pháp công nghệ, đặc biệt là Hệ thống Quản lý tiêm chủng và Hộ chiếu vaccine trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Trong đợt này, Star Telecom ủng hộ phía Lào bao gồm 1,5 tỷ kíp Lào tặng các bác sĩ và lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19 của Lào. Ngoài ra, công ty còn tài trợ Hệ thống Quản lý tiêm chủng và Hộ chiếu vaccine cho Bộ Y tế Lào và tài khoản điện thoại, dữ liệu data cho 1.700 cán bộ y tế, hơn 300 sim sử dụng phục vụ công tác dập dịch và tin nhắn miễn phí cho hơn 4 triệu thuê bao liên quan công tác tuyên truyền việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Star Telecom là công ty liên doanh của Viettel với một công ty Lào, hiện đang là công ty lớn nhất trong các công ty viễn thông tại Lào. Công ty đã nhận được nhiều danh hiệu quý cao quý của Lào như Huân chương Isala (Tự do) hạng nhất, Huân chương Phatthana (Phát triển) hạng nhất, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.