28/03/2024 lúc 23:07 (GMT+7)
Breaking News

Sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại xã Tiền Phong

Gần đây, Báo Nhân Dân liên tiếp nhận được đơn thư của bạn đọc trú tại thôn Phác Động, xã Tiền Phong (huyện Thường Tín, Hà Nội) phản ánh việc cán bộ thôn, xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Trong khi vụ việc kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, thì bản thân và gia đình những người có đơn tố cáo bị trù úm, cô lập... gây bức xúc trong dư luận

Gần đây, Báo Nhân Dân liên tiếp nhận được đơn thư của bạn đọc trú tại thôn Phác Động, xã Tiền Phong (huyện Thường Tín, Hà Nội) phản ánh việc cán bộ thôn, xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Trong khi vụ việc kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, thì bản thân và gia đình những người có đơn tố cáo bị trù úm, cô lập... gây bức xúc trong dư luận

Sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại xã Tiền Phong

Bốn lô đất ở sau chùa Phác Động bị các hộ thuê xây dựng nhà xưởng trái phép từ tháng 12-2010.

Theo phản ánh của ông Dương Văn Ngọc, từ năm 2010 đến nay, một số cán bộ thôn Phác Động và xã Tiền Phong, cụ thể là ông Dương Văn Gia, trưởng thôn Phác Động; ông Dương Văn Chiến, trưởng cụm dân cư và ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong lợi dụng chức vụ quyền hạn, cho thuê, thầu đất nông nghiệp trái thẩm quyền. Trong đó, ông Dương Ngọc Minh bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Tín kỷ luật Đảng vào năm 2013, do có nhiều sai phạm trong mua bán đất tại thôn Phác Động, nhưng hiện nay ông vẫn giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND xã. Trước đó, năm 2010, ông Dương Ngọc Minh cùng một số cán bộ xã và thôn Phác Động giao thầu bốn lô đất sau chùa Phác Động để tập kết nguyên vật liệu. Nhưng thực tế, hiện nay bốn lô đất này bị sử dụng trái mục đích, xây nhà trái phép. Năm 2012, ông Minh câu kết cùng các cán bộ lãnh đạo thôn bán trái phép bảy lô đất tại nhà văn hóa thôn Phác Động, thu lợi nhiều tỷ đồng. Năm 2013, thôn Phác Động thực hiện việc dồn ô, đổi thửa. Theo kế hoạch được UBND xã Tiền Phong trình UBND huyện Thường Tín phê duyệt. Nhưng khi triển khai, các cán bộ, lãnh đạo xã lại cố ý không tuân thủ đúng theo thứ tự số phiếu đã gắp, để xảy ra sai sót về vị trí và diện tích đất của một số hộ xã viên, trong đó có gia đình ông Dương Văn Ngọc.

Trước những dấu hiệu sai phạm của các cán bộ địa phương, ông Ngọc đã có đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Ngày 6-12-2016, ông Phạm Xuân Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong ký Thông báo số 114/TB-UBND ngày 17-8-2017, Thông báo số 85A/TB-UBND, đều nêu rõ: “Ông Dương Văn Gia, ông Dương Văn Chiến cùng một số cán bộ thôn cho thuê, thầu đất trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật về đất đai. Việc thực hiện dồn ô, đổi thửa tại thôn Phác Động không theo quy hoạch, để xảy ra sai sót về vị trí, diện tích của các hộ xã viên trong thôn”. Cũng theo các thông báo này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã xem xét trách nhiệm của Chi bộ thôn Phác Động, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm theo phân cấp quản lý. Yêu cầu thôn Phác Động công khai tài chính, thanh lý hợp đồng cho thuê thầu đất trái thẩm quyền, thu hồi diện tích đã cho thuê thầu và trả lại tiền cho các hộ. Bàn giao mặt bằng đất cho UBND xã quản lý. Yêu cầu các cán bộ kiểm điểm nghiêm túc trước việc sai phạm trong quản lý đất đai. Tổ chức họp dân, yêu cầu các tổ chức, cá nhân nhận lỗi trước dân…

Trong khi vụ việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết, ngày 10-3-2017, ông Ngọc cùng bố đẻ là cụ Phượng được UBND xã Tiền Phong mời ra Nhà văn hóa thôn Phác Động, để bàn giao lại đất 5% và đất canh tác, nhưng thật bất ngờ, một số người dân địa phương kéo đến mở loa chửi bới, đe dọa, hành hung bố con ông Ngọc, bất chấp sự có mặt của các cán bộ UBND huyện Thường Tín, UBND xã Tiền Phong.

Để có thông tin khách quan, chúng tôi đã có buổi trao đổi ý kiến với lãnh đạo UBND xã Tiền Phong và UBND huyện Thường Tín. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết, nhìn chung các nội dung phản ánh của bạn đọc là có cơ sở. Về nội dung dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, quá trình tính toán và đo đạc thực địa của thôn Phác Động có sự nhầm lẫn về diện tích, dẫn đến sai lệch vị trí của một số gia đình. Tiểu ban dồn ô, đổi thửa đã thừa nhận việc làm sai. Ngày 18-1-2017, thôn Phác Động đã tổ chức họp dân, cấp ủy chính quyền, tiểu ban dồn ô, đổi thửa, ban kiến thiết đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước dân.

Về công tác xử lý cán bộ, thực hiện biên bản làm việc ngày 10-2-2017 giữa UBND xã với các cơ quan chức năng của huyện về việc yêu cầu UBND xã tập trung xử lý, giải quyết theo nội dung đơn tố cáo của công dân và tập trung cán bộ có sai phạm trong xử lý đất đai. Theo đó, Đảng ủy xã đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan việc đấu thầu và tiểu ban dồn điền đổi thửa. Ngày 20-2-2017, Đảng ủy xã đã ban hành tám quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có sai phạm, trong đó khiển trách Chi ủy thôn Phác Động, cách chức bí thư chi bộ thôn đối với ông Dương Văn Chiến...

Thừa nhận những sai phạm của UBND xã Tiền Phong, lãnh đạo Thanh tra huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Tín cho biết, vụ việc ở xã Tiền Phong đang được giải quyết. Cùng với các ban, ngành chức năng, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND xã Tiền Phong khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau kết luận giải quyết tố cáo. Qua kiểm tra, phát hiện hồ sơ của xã Tiền Phong có dấu hiệu hình sự và tổ công tác đã làm báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chuyển hồ sơ bán đất trái thẩm quyền sang cơ quan điều tra. Các cán bộ lãnh đạo xã Tiền Phong đều đã nhận các hình thức kỷ luật, nhưng chủ yếu là khiển trách, cảnh cáo...

Sự việc đã rõ, tám năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra vi phạm, và UBND huyện Thường Tín đã ban hành các thông báo, quyết định, nhưng đến nay vẫn chỉ là “trên giấy”. Trước sự việc nêu trên, đề nghị UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành chức năng huyện Thường Tín sớm xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.