25/04/2024 lúc 14:42 (GMT+7)
Breaking News

Sóc Trăng: Giảm hoạt động “Tết Quân-Dân” để phòng, chống Covid-19

Vừa qua, Ban Chỉ đạo “Tết Quân-Dân” năm 2021 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tại Bộ CHQS tỉnh. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo “Tết Quân-Dân” năm 2021 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tại Bộ CHQS tỉnh. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động bao gồm: Bàn giao nhà “Tình nghĩa”, nhà “Tình đồng đội”, nhà “Đại đoàn kết”. Đồng thời thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tặng quà cho các hộ nghèo, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó để tạo động lực cho các em đến trường. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và lao động giúp dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, huy động nhân dân cùng thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Internet)

Hoạt động này cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta bằng những hành động thiết thực mang ý nghĩa sâu sắc. Đồng thời cũng nhân lên giá trị, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Tăng cường đoàn kết máu thịt quân - dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Góp phần phát triển kinh tế, chính trị, đời sống nhân dân trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Ban Chỉ đạo cũng đã thống nhất, “Tết Quân-Dân” sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến hết ngày 29-1-2021 tại xã Kế An (Kế Sách). Đồng thời, tuân thủ quy định và thực hiện tốt đồng bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong thời gian này.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Do đó, việc tăng cường kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm. Đảm bảo người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn và đầm ấm.