28/03/2024 lúc 20:26 (GMT+7)
Breaking News

Số người thiệt mạng sau thảm hoạ kép ở Indonesia tăng lên gần 1.400

VNHNO - Nhiều người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát do động đất và sóng thần gây ra tại đảo Sulawesi, Indonesia hôm 28/9, con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong khi công tác cứu hộ vẫn đang rơi vào tình trạng trì trệ, bị cản trở do thiếu máy móc, giao thông gián đoạn…

VNHNO - Nhiều người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát do động đất và sóng thần gây ra tại đảo Sulawesi, Indonesia hôm 28/9, con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong khi công tác cứu hộ vẫn đang rơi vào tình trạng trì trệ, bị cản trở do thiếu máy móc, giao thông gián đoạn…

Theo Văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết, đã có trên 1.350 người chết, gần 200.000 người mong nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp, trong số đó có hàng chục ngàn trẻ em và người già. 

Nhà cửa bị tàn phá nghiêm trọng sau thảm hoạ

Trận động đất 7,5 độ richter đã tạo ra cơn sóng thần cao 6 mét gây mức độ tàn phá nghiêm trọng về cơ sở vật chất khiến khoảng 66.000 ngôi nhà bị phá hủy, vùi lấp hoàn toàn, ít nhất hàng chục ngàn người rơi vào cảnh lang thang, cơ nhỡ. Những người may mắn sống sót đang phải đối mặt với cơn đói khát, thiêú thức ăn và nước sạch khiến họ phải xông vào các cửa hàng để "hôi của" và phong tỏa đường phố để chặn những xe tải chở thực phẩm.

Người dân rơi vào tình trạng đói khát, thiếu lương thực

Hiện, vẫn còn những khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng nặng nề nhưng chưa được tiếp cận kịp thời do thiếu trang thiết bị máy móc hạng nặng, giao thông bị cắt đứt, mất điện, sóng điện thoại.... Các đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia và quốc tế đang cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận vùng bị nạn một cách nhanh nhất có thể.

Ngoài ra, Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN có trụ sở tại Indonesia cho biết, túi đựng thi thể đã “hết sạch”, Indonesia đang "khẩn trương" sản xuất để tránh tình trạng thi thể phân hủy ngoài môi trường, bệnh tật lây lan trong vài ngày tới.

Indonesia có dân số 260 triệu người, là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới. Trận động đất 9,1 độ năm 2004 đã kích hoạt sóng thần khiến 220.000 người tại các khu vực chịu ảnh hưởng thiệt mạng, trong đó Indonesia là 168.000 người./.