19/04/2024 lúc 00:27 (GMT+7)
Breaking News

Số lượng hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh Bắc Ninh giảm đáng kể

VNHN - Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh họp triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Và theo kết quả báo cáo sơ bộ tại Hội nghị thì số lượng hộ nghèo toàn tỉnh Bắc Ninh giảm đáng kể. Kết quả này phần nào phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp chính quyền địa  phương trong công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn.

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh họp triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Và theo kết quả báo cáo sơ bộ tại Hội nghị thì số lượng hộ nghèo toàn tỉnh Bắc Ninh giảm đáng kể. Kết quả này phần nào phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Tham dự hội nghị ngày 24.9 có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo cùng rất nhiều các đồng chí phụ trách khác có mặt để họp và báo cáo tình hình.

Tại Hội nghị, theo báo cáo đánh giá của Ban chỉ đạo thì công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, dự kiến sớm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra.

Cụ thể: Từ cuối năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6.752 xuống còn 5.596 hộ (tỷ lệ giảm từ 2,06% xuống còn 1,62%; tổng số hộ cận nghèo giảm từ 8.133 hộ xuống còn 7.468 hộ (tỷ lệ giảm từ 2,48% xuống còn 2,17%).

Kết quả giảm nghèo đáng kể được báo cáo trong Hội nghị đạt được là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương trong công tác thực các chính sách, hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, nước sinh hoạt,...

UBND tỉnh Bắc Ninh không những thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mà còn thể hiện trách nhiệm, thái độ quan tâm giúp đỡ người nghèo tại nhiều tỉnh thành khác 

Đặc biệt, để có con số thống kê chi tiết tại thời điểm hiện tại cũng như đưa ra phương hướng nhằm đảm bảo kế hoạch giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, nhanh chóng nhất, Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, thành lập tổ giúp việc và 3 đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tiến độ rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời các đại biểu cũng tập trung thảo luận cho ý kiến một số nội dung trong công tác giảm nghèo những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo; hoàn thành thoát nghèo cho các hộ nghèo thuộc diện người có công tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm cụ được giao tăng cường phối hợp triển khai giám sát và đôn đốc việc thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến từng địa phương, cơ sở đảm bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ Tịch Nguyễn Văn Phong yêu cầu thêm: “Các cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy nhanh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 để người dân hiểu và tích cực tham gia, đảm bảo công tác rà soát diễn ra đúng tiến độ, công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm căn cứ thực hiện các công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tiếp theo”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, Sở lao động Thương binh và Xã hội cần chủ trì, tổ chức tập huấn, biên soạn tài liệu về quy trình, phương pháp, cách thức tiến hành rà soát, phân loại đối tượng bám sát theo hướng dẫn của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức rà soát toàn bộ đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập tăng, hộ phát sinh khó khăn đột suất có khả năng trở thành hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.11.

Tin rằng với công tác thực hiện minh bạch, có sự theo dõi sát sao của Ban chỉ đạo, rà soát thì số liệu phản ánh về thực trạng các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được thể hiện rõ ràng, chính xác nhất. Mong rằng, UBND tỉnh sẽ có thêm nhiều chính sách phù hợp để tiếp tục làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo cũng như thực hiện tốt mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, tiến tới đưa Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” về việc thực hiện các công tác an sinh xã hội.