29/03/2024 lúc 20:57 (GMT+7)
Breaking News

Singapore: GDP giảm 5,8% trong năm 2020

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Singapore giảm tổng cộng 5,8% trong cả năm 2020. Quốc gia này đã rơi vào vùng suy thoái liên tiếp 4 quý trong đại dịch COVID-19.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Singapore giảm tổng cộng 5,8% trong cả năm 2020. Quốc gia này đã rơi vào vùng suy thoái liên tiếp 4 quý trong đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Theo số liệu ban đầu do Singapore công bố ngày 4/1, GDP nước này đã giảm 3,8% trong quý 4/2020 so với một năm trước đó. GDP Singapore đã giảm lần lượt 0,2%, 13,4% và 5,6% trong 3 quý đầu năm 2020.

Mức giảm GDP 5,8% trong năm 2020 là kết quả tăng trưởng kém nhất của Singapore kể từ khi độc lập vào năm 1965, thấp hơn cả mức giảm 2,2% hồi 1998, trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Năm 2019, tăng trưởng GDP của Singapore đạt 0,7%.

Số liệu mới từ Bộ Thương mại và công nghiệp Singapore cho thấy các ngành dịch vụ suy giảm 6,8% trong quý 4, trong khi lĩnh vực sản xuất tăng trưởng 9,5% và xây dựng giảm 28,5%.

Là nền kinh tế phụ thuộc lớn vào cảng hàng không, ngành hàng không và du lịch, do đó lệnh kiểm soát biên giới và du lịch trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Singapore.

Báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh tại Singapore cho thấy tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới hơn 58.000 ca, trong đó các bệnh nhân phần lớn là người lao động di cư. Đến nay, Singapore ghi nhận 29 ca tử vong do COVID-19.

Theo nhận định của ông Barnabas Gan, nhà kinh tế học của United Overseas Bank, mặc dù suy giảm cả năm 2020, kinh tế Singapore sẽ tiếp tục cải thiện từ quý II/2021 nhờ lợi thế tăng trưởng các ngành sản xuất hàng hóa y sinh trong đại dịch COVID-19.

Ngày 28/12, Chính phủ Singapore đã nới lỏng một số giới hạn, cho phép tụ tập từ 8 người trở xuống thay vì 5 người như trước đó. Sau đó 2 ngày, quốc gia này đã xúc tiến việc tiêm chủng, bắt đầu từ các nhân viên y tế.