19/04/2024 lúc 18:33 (GMT+7)
Breaking News

Sân bay Cam Ranh, Liên Khương hoạt động trở lại sau ảnh hưởng bão

VNHN - Theo đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều khẳng định hôm nay (19/11), các chuyến bay đến Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh... đã khai thác bình thường trở lại.

VNHN - Theo đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều khẳng định hôm nay (19/11), các chuyến bay đến Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh... đã khai thác bình thường trở lại.

Trước đó, ngày 18-11, Hãng Vietjet Air cho biết chuyến bay hạ cánh ở TP.HCM đã khởi hành về lại Nha Trang lúc 12h10 và hạ cánh lúc 13h00. Do ảnh hưởng của bão, một số chuyến bay khác đi và đến Nha Trang cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Một số sân bay đã hoạt động trở lại sau ảnh hưởng bão

Đồng thời, hai chuyến bay của Jetstar Pacific số hiệu BL245 chặng Hà Nội - Đà Lạt và BL424 chặng TP.HCM - Buôn Mê Thuột sáng 18-11 cũng phải quay về lại điểm xuất phát. Hàng trăm hành khách trên 2 chuyến bay này được giải thích nguyên nhân phải quay trở lại sân bay xuất phát do máy bay không đáp được vì thời tiết xấu.

Sau đó, hành khách được hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang chuyển bay ngày hôm sau, những hành khách có nhu cầu cũng được Jetstar Pacific hỗ trợ chuyển đổi sang hành trình (TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội thay cho Đà Lạt - Hà Nội) miễn phí.

Được biết, đây là trường hợp bất khả kháng do thời tiết ảnh hưởng đến chuyến bay, các hãng hãng không được miễn trừ trách nhiệm để bảo đảm an toàn bay.

Tuy nhiên, các hãng hàng không này cũng kịp thời đưa ra các phương án hỗ trợ miễn phí cho hành khách trên chuyến bay.

Cùng đó, trao đồi với báo chí về vấn đề này, phía Vietjet thông tin: Để đảm bảo an toàn, một chuyến bay quốc tế đến Nha Trang đã phải chuyển hướng hạ cánh tại TP.HCM.

Ngay khi thời tiết tốt hơn, chuyến bay đã cất cánh về lại Nha Trang lúc 12h10 và hạ cánh lúc 13h00. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng ngừng khai thác 4 chuyến bay từ Hà Nội, Sài Gòn đi Đà Lạt./.