25/04/2024 lúc 16:36 (GMT+7)
Breaking News

'Sắc lụa nghìn năm' tại tuần văn hóa du lịch thương mại Vạn Phúc 2018

VNHN – Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) năm 2018 với chủ đề "Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm" đã chính thức khai mạc vào tối qua 8/11.

VNHN – Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) năm 2018 với chủ đề "Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm" đã chính thức khai mạc vào tối qua 8/11.

Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2018

Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc do UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) tổ chức là sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của làng nghề dệt lụa có tuổi đời trên 1.000 năm. Góp phần quảng bá, tôn vinh những nét đẹp văn hóa, sản phẩm thủ công truyền thống của người dân làng Vạn Phúc với du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện này gồm 3 phần chính: Phần lễ, phần hội và thương mại quảng bá làng nghề. Các hoạt động này được tổ chức trên tuyến phố đi bộ và chợ đêm Vạn Phúc.

Đến với lễ hội du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như Lễ rước tổ nghề "Vạn Phúc dấu xưa"; múa rối nước tại Ao Rum - Cầu Cong; chương trình nghệ thuật "Đêm hội Vân lụa rồng bay" trình diễn áo dài lụa Vạn Phúc; tham quan phố đi bộ phố Lụa, phố ẩm thực, phố hoa, sinh vật cảnh; giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật dệt lụa truyền thống.

Cùng với đó là nhiều loại hình di sản phi vật thể như ca trù, chầu văn, quan họ, trò chơi dân gian… sẽ được giới thiệu trong không gian đình, đền, quán của làng nghề. 

Tuần lễ diễn ra đến hết ngày 17/11, dự kiến thu hút hàng vạn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham dự./.