24/04/2024 lúc 01:24 (GMT+7)
Breaking News

Ra quân tuần tra liên hợp năm 2021 trên biên giới Việt-Trung

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và lực lượng quản lý biên giới ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc (gồm: Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Chi đội Quản lý biên giới Mã Quan...

Ngày 21/1, Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và lực lượng quản lý biên giới ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc (gồm: Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Chi đội Quản lý biên giới Mã Quan, Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu) đã tổ chức Lễ ra quân tuần tra liên hợp năm 2021.

 

Quang cảnh Lễ ra quân tuần tra liên hợp năm 2021. Ảnh: QĐND

Sau Lễ ra quân tuần tra liên hợp năm 2021, hai bên đã tiến hành buổi tuần tra liên hợp lần thứ nhất năm 2021 vào ngày 20/1. Theo đó, mỗi bên thành lập 10 đội và tiến hành tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên tuyến biên giới. Để thực hiện phòng dịch COVID-19, lực lượng của hai bên không cử sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của nhau mà tuần tra theo hình thức điểm đối điểm, biên đối biên, thông báo cho nhau về tình hình trong quá trình tuần tra. Buổi tuần tra liên hợp lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp và hai bên đã ký biên bản tuần tra.

Theo Đại tá Nguyễn Phi Khanh, năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và lực lượng quản lý biên giới ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã kịp thời trao đổi, phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên tạm dừng xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở, thiết lập các chốt phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan; xây dựng các phương án quản lý hoạt động xuất, nhập hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành-Bắc Sơn bảo đảm phù hợp trong điều kiện dịch bệnh.

 

Hai bên đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp, vận dụng linh hoạt các hình thức giao tiếp, thường xuyên trao đổi tình hình dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn dịch lây lan qua biên giới. Duy trì nghiêm công tác tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; hỗ trợ, trao tặng nhau vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm 2021, hai bên tiếp tục xác định nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để cùng làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên duy trì liên lạc, kịp thời thông báo cho nhau về tình hình an ninh trật tự biên giới, tích cực phối hợp giải quyết hiệu quả các sự việc...