20/04/2024 lúc 12:46 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh vào cuộc vụ HDV du lịch Việt Nam và Trung Quốc tổ chức “đại hội” trái phép

VNHNO- Tổng cục Du lịch (TCDL) vừa gửi văn bản đề nghị Sở Du lịch Quảng Ninh xác minh thông tin về việc hàng trăm hướng dẫn viên trong và ngoài nước tổ chức “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu năm 2018

VNHNO- Tổng cục Du lịch (TCDL) vừa gửi văn bản đề nghị Sở Du lịch Quảng Ninh xác minh thông tin về việc hàng trăm hướng dẫn viên trong và ngoài nước tổ chức “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu năm 2018”.

Hàng trăm HDV du lịch  Trung Quốc tại Đại hội chưa được cấp phép

TCDL cũng yêu cầu Sở Du lịch Quảng Ninh báo cáo các cấp có thẩm quyền về vụ việc và xử lý theo chức năng nếu phát hiện sai phạm; báo cáo về TCDL trước ngày 6.10.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc hàng trăm hướng dẫn viên Việt Nam và Trung Quốc tổ chức sự kiện nói trên tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng liên quan. Thông tin cũng cho biết hầu hết các hướng dẫn viên tham dự đại hội đều không thuộc Chi hội hướng dẫn viên du lịch tại Quản Ninh mà là những người đang “tích cực” tham gia các tour giá rẻ đón khách Trung Quốc.

Ngày 27.9, UBND tỉnh Móng Cái đã giao Công an thành phố xác minh làm rõ thông tin phản ánh về “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu năm 2018” trên địa bàn thành phố với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch lữ hành, hướng dẫn viên nước ngoài. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động trên chưa được cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Công an thành phố Móng Cái bước đầu khẳng định việc hoạt động có tên gọi là "Đại hội Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu 2018", bàn về kinh nghiệm đón khách du lịch tour giá rẻ, có sự tham dự của nhiều người Trung Quốc, được tổ chức từ ngày 20- 22.9 ở khách sạn Biển Bắc, thành phố Móng Cái là trái phép và chưa đảm bảo an ninh. 

Được biết, đơn vị tổ chức hoạt động nói trên là Công ty TNHH dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung (số 40 Thương Mại, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) do ông Nguyễn Hữu Tạo (Tạo “ma”), người được coi là ông trùm tour “0 đồng” ở Quảng Ninh làm giám đốc. Hơn 100 người đã tham gia hoạt động này, trong đó, có hơn 50 hướng dẫn viên người Trung Quốc, thuộc Công ty du lịch Bình An, thành phố Bắc Hải (Trung Quốc), thuộc Công ty du lịch Bình An, do ông Li Huang Wen phụ trách.

Trong ngày 27.9, Công an thành phố Móng Cái đã triệu tập ông Nguyễn Hữu Tạo để điều tra về vụ việc. Theo lời khai ban đầu, ông Tạo đã thừa nhận hoạt động trên là trái phép.

Công an Móng Cái cũng đã xác định hơn 50 hướng dẫn viên người Trung Quốc tham gia hoạt động nói trên nhập cảnh vào Việt Nam không đúng mục đích.

Tại "đại hội" này, hướng dẫn viên người Trung Quốc mặc áo phông màu đỏ, hướng dẫn viên Việt Nam mặc áo vàng, trên áo in chữ “Liên minh miền Bắc Việt Nam”. Nội dung chính của "đại hội” là bàn về kinh nghiệm đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Sau khi hoạt đông trên kết thúc, các hướng dẫn viên Trung Quốc đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, về nước.

Công an TP Móng Cái đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 4.2017, Công ty TNHH dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung đã bị phạt tiền 25 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 28.4.2017 vì không quản lý khách du lịch theo hợp đồng, chương trình du lịch đã ký kết. Đây là doanh nghiệp đã mắc nhiều vi phạm hành chính về hoạt động lữ hành, vi phạm cam kết chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đây là trường hợp hy hữu xảy ra trên địa bàn thành phố Móng Cái. Trong thời gian tới, UBND thành phố Móng Cái sẽ tăng cường rà soát lại các quy định về việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố người nước ngoài và các thủ tục pháp lý liên quan đối với các đơn vị kinh doanh lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch.

PV