25/04/2024 lúc 11:09 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh: Thu hút trên 85 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Kỷ Hợi 2019

VNHN – Mới đây, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019, từ ngày 02-09/02, Quảng Ninh đã đón trên 85 vạn lượt du khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế khoảng 17 vạn lượt, tăng 14% so với cùng kỳ.

VNHN – Mới đây, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019, từ ngày 02-09/02, Quảng Ninh đã đón trên 85 vạn lượt du khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế khoảng 17 vạn lượt, tăng 14% so với cùng kỳ.

Được biết, lượng khách lưu trú tại địa phương trên 78.000 lượt, trong đó khách lưu trú quốc tế trên 68.000 lượt. Công suất buồng khách sạn 3-5 sao trên địa bàn TP Hạ Long đạt 80 - 90%.

Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, đền Cửa Ông tấp nập du khách đến tham quan

Bên cạnh đó, khách tham quan Vịnh Hạ Long 82.268 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 76.847 lượt. Lực lượng chức năng đã ký lệnh xuất bến cho 3.576 chuyến tàu với 682 chuyến tàu lưu trú. Riêng ngày 08/02 (mùng 4 Tết) cao điểm nhất, với 600 chuyến tàu xuất bến, đưa 15.213 lượt du khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó khách quốc tế 11.543 lượt.

Cũng trong dịp nghỉ Tết, lượng khách tham quan các khu di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh trên 70 vạn lượt. Khách du lịch tăng mạnh từ mùng 2 Tết, tập trung chủ yếu tại các điểm di tích, danh thắng: Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả); Cụm di tích chùa Cái Bầu và các điểm du lịch huyện Vân Đồn; chùa Ngọa Vân, khu di tích nhà Trần và các điểm du lịch tại Đông Triều; Danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng, hồ Yên Trung (TP Uông Bí)…

Ngoài ra, tại công viên Rồng và Cáp treo Nữ Hoàng (Tập đoàn Sungroup) đón trên 41.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 2.800 lượt khách. Khách lữ hành nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trên 50.000 lượt. Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đón 17 chuyến bay với 1.779 hành khách.

Khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long mùng 1 Tết tại Cảng tàu Khách quốc tế Tuần Châu.

Nhằm đảm bảo cho khách du lịch đến Quảng Ninh có một kỳ nghỉ ấn tượng, các khách sạn, nhà hàng đều tổ chức trang hoàng lại cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, đón giao thừa, gói bánh chưng, mở tiệc giới thiệu các món ăn cổ truyền ngày Tết Việt Nam cho du khách.

Đồng thời thực hiện niêm yết giá dịch vụ, ký và thực hiện tốt bản cam kết thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch và an toàn thực phẩm phục vụ khách du lịch.

Trong những ngày nghỉ Tết, đường dây nóng của Sở Du lịch Quảng Ninh thường trực 24/24h để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, trong đó đã giải đáp, cung cấp thông tin về du lịch cho 12 trường hợp, giải quyết 3 trường hợp kiến nghị của du khách.

Lưu Trang