20/04/2024 lúc 15:49 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh: Gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VNHN – Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng ngày 26/02/2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu ngành Y tế tỉnh.

VNHN – Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng ngày 26/02/2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu ngành Y tế tỉnh.

Theo đó, chủ trì buổi gặp mặt do đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các cán bộ y tế tiêu biểu, đại diện sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trong năm 2018,  ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Một số chỉ tiêu sức khỏe quan trọng đã đạt hoặc tiệm cận với mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đề ra đến năm 2025, như: Năng lực y tế dự phòng được đẩy mạnh, đáp ứng việc chủ động kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả nhiều dịch bệnh nguy hiểm.

 Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế được củng cố, sắp xếp, xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 56,4 - gấp đôi trung bình cả nước; đạt tỷ lệ 14,7 bác sĩ/vạn dân, cao gấp 2 lần mức trung bình cả nước;  tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt gần 94%; tỷ lệ chuyển tuyến Trung ương của Quảng Ninh giảm chỉ còn khoảng 1%;

Đồng thời, toàn ngành đã làm chủ trên 2.100 kỹ thuật y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, hướng tới chuẩn quốc tế, như phẫu thuật tim hở, phẫu thuật mạch máu mổ tim hở; thụ tinh trong ống nghiệm, sàng lọc trước sinh và sau sinh; mổ nội soi xâm lấn tối thiểu...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Thầy thuốc Việt Nam, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Đ/c Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đọc gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, y, bác sĩ Quảng Ninh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam và biểu dương những kết quả mang tính đột phá của ngành Y tế tỉnh thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh đặc biệt coi trọng an sinh xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế. Từ sự quan tâm của tỉnh, nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, tới nay Quảng Ninh đang là tỉnh phát triển nhanh về các chỉ tiêu y tế so với cả nước về cả số lượng và chất lượng. Người dân ngày càng tin tưởng, hài lòng vào ngành Y tế tỉnh nhà. Đây chính là thước đo quan trọng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ thời gian qua.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển ngày càng lớn của tỉnh, ngành Y tế phải luôn nỗ lực để thực hiên tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để người dân được thụ hưởng chất lượng y tế tốt nhất. Trong đó, tập trung tăng cường tuyên truyền, góp phần chuyển đổi nhận thức của người dân liên quan tới chế độ dinh dưỡng, thói quen khám, chữa bệnh thường xuyên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, tạo lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

\

Đ/c/ Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen, Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Ngoài ra, nêu gương Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Hàm luôn xác định “Làm nghề y - cứu người cũng có, nhưng đấy là nghề nghiệp, đừng bao giờ nghĩ rằng mình ban ơn cho người khác”, mỗi cán bộ, y, bác sĩ, cơ sở y tế cần chuyển tải thông điệp này và hướng tới mục tiêu là cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, coi mỗi bệnh nhân là trung tâm để được hưởng thụ dịch vụ y tế tốt nhất.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã Quảng Ninh biểu dương, trao Bằng khen cho 26 tập thể, 50 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong năm qua; tặng Cờ dẫn đầu Khối thi đua các trung tâm cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; tặng Cờ dẫn đầu Khối thi đua các bệnh viện cho Bệnh viện Bãi Cháy./.

Lưu Trang