29/03/2024 lúc 20:03 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Nam: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII (2019-2024)

VNHN - Trong hai ngày 8-9/10, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VNHN - Trong hai ngày 8-9/10, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII diễn ra thành công tốt đẹp

Tham dự đại hội có đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí  Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Võ Xuân Ca Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và 240 đại biểu chính thức đại diện cho 100.753 hội viên trên toàn tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Tình nguyện - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019- 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. Đặc biệt, Đại hội hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Hiện nay toàn tỉnh có hơn 478 nghìn thanh niên từ đủ 15 đến 35 tuổi (chiếm 32,53% dân số của tỉnh), trong đó hơn 100 nghìn hội viên Hội LHTN Việt Nam với 18 tổ chức hội cấp huyện, 244 tổ chức hội cấp xã và 1.198 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm đang hoạt động.

Theo báo cáo tại Đại hội, công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Nam nhiệm kỳ 2014-2019 đạt được nhiều kết quả với các hoạt động sáng tạo, hướng về cơ sở, từng bước khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội. Các cuộc vận động lớn "Thanh niên thi đua rèn luyện"; "Thanh niên thi đua cống hiến", “Thanh niên sống có trách nhiệm”, đặc biệt phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"   tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, tạo được ấn tượng, hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội. Kết quả cụ thể như: đã xây dựng 12 ngôi nhà nhân ái trị giá 500 triệu đồng; tặng quà, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, áo quần, chăn ấm cho gần 20.000 lượt hộ dân, thanh thiếu nhi trị giá gần 10 tỷ đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 30.000 lượt người dân; cứu trợ khẩn cấp 600 triệu cho 600 hộ bị thiệt hại do bão, tặng 500 vé xe và quà cho thanh niên về quê ăn Tết. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 11.239 công trình thanh niên, phần việc thanh niên; xây dựng mới và sửa chữa 216  nhà nhân ái; 35 km thắp sáng đường quê; 28 km kênh mương nội đồng; 17 cầu dân sinh; 18 khu vui chơi cho thiếu nhi. Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức xuất khẩu lao động cho 201 thanh niên, ước tính thu nhập gửi về nước của các thanh niên đạt trên 60 tỷ... Những kết quả trên đã khẳng định công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Nam được thực hiện có hiệu quả, xứng đáng với vai trò thanh niên xung kích, sáng tạo, đổi mới.

Quang cảnh đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nhìn nhận những vấn đề thực tế đang diễn ra trong xã hội, một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn diễn ra.

Thực tế đó đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, cuộc vận động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Văn Thu cho biết, sau hơn 20 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, đến nay Quảng Nam đã phát triển mạnh mẽ. Là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, di sản, danh lam thắng cảnh, hạ tầng giao thông đồng bộ…, Quảng Nam đang phấn đấu trở thành trung tâm phát triển của miền Trung. Trong bối cảnh hiện nay, nhất là thời kỳ hội nhập sâu rộng và sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi thanh niên Quảng Nam phải có sự nỗ lực, vươn lên mạnh mẽ. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam cần phải phải tiếp tục xây dựng, tập hợp khối đoàn kết thanh niên; triển khai các phong trào thiết thực gắn với việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, phát huy và tạo điều kiện để thanh niên ra sức học tập, tiến bộ, hoàn thiện bản thân; tổ chức hội và thanh niên tăng cường hiến kế, đóng góp sức trẻ trong công xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy tinh thần tình nguyện trong công tác an sinh xã hội…