19/04/2024 lúc 22:23 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Nam: Thẩm định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Ngày 3 – 10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11, khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (HĐND) diễn ra vào ngày 2 & 3.10) nhận được sự quan tâm bàn thảo của các đại biểu. trong đó các đại biểu quan tâm nhất là việc tổ chức Hội nghị thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021.

VNHN - Ngày 3 – 10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11, khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (HĐND) diễn ra vào ngày (2 & 3.10), nhận được sự quan tâm bàn thảo của các đại biểu. Trong đó các đại biểu quan tâm nhất là việc tổ chức Hội nghị thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021.

Kỳ họp thứ 11, khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (HĐND) diễn ra vào ngày 2 & 3.10) nhận được sự quan tâm bàn thảo của các đại biểu.

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021, đã nhận được rất nhiều đại biểu quan tâm tại Hội nghị lần này bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể , điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã).

Báo cáo đề án tại hội nghị, cả tỉnh Quảng Nam bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sát nhập, trong đó có 3 xã và 1 thị trấn, thực hiện sắp xếp vì có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50 % theo quy định.

Tại báo cáo các đề án về sắp xếp chính quyền cơ sở theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, theo đó, Quảng Nam sẽ thành lập mới thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương An.

Báo cáo cũng nêu rõ, hai đơn vị thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích, trong đó các ý kiến tập trung vào phương án sắp xếp thị trấn Tân An và xã Quế Thọ huyện Hiệp Đức theo nghị quyết số 1211 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Quế Thọ vẫn không đạt tiêu chuẩn về tiêu chí diện tích, còn thị trấn Tân An mới đạt tiêu chuẩn tiêu chí diện tích, nhưng chưa đạt tiêu chuẩn về tiêu chí dân số. Trên thực tế, xã Quế Thọ là xã liền kề thị trấn Tân An nên chỉ có 1 phương án duy nhất có thể thực hiện. Vì đây là trường hợp đặc thù của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Hồng ,Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị tách một phần của Quế Thọ về thị trấn Tân An để Tân An từ thiếu 2 tiêu chí xuống 1 tiêu chí thiếu, xã Quế thọ từ đủ 2 tiêu chí xuống thiếu 1 tiêu chí.

Cũng tại Hội nghị, Ông Phan Thái Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng về nguyên tắc ông rất ủng hộ về nghị quyết. Tuy nhiên, tính khả thi của đề án là rất thấp nên ông quan ngại đề án khó được thông qua.

Sau khi thảo luận, HĐND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để đưa vào nghị quyết để HĐND biểu quyết thông qua, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã tổ chức đại hội cấp cơ sở đúng thời gian quy định. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng quyết định tạm thời dừng kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với trường hợp liên quan tới huyện Hiệp Đức để chờ xây dựng phương án khác.

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, thông qua các quy định về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Ngoài một số nội dung quy định về chế độ mức phụ cấp đối với cán bộ viên chức, người có công cách mạng, chế độ khen thưởng đối với các đơn vị vượt thu, trong kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tập trung thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng về phê duyệt, xem xét hàng loạt các công trình dự án đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch ngân sách, phân bổ vốn.

Tất cả những đề án, quy định trên sẽ trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh này trong những năm tới.