29/03/2024 lúc 19:41 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Nam: Tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ

Liên tục trong những ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các sông trên địa bàn tăng cao. mưa lớn, khiến nước sông dâng cao đã gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ, trước đó UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

VNHN - Liên tục trong những ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các sông trên địa bàn tăng cao. mưa lớn, khiến nước sông dâng cao đã gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ, trước đó UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Mực nước trên sông Hoài - TP.Hội An nước dâng cao và bắt đầu tràn vào các tuyến đường

Ghi nhận của PV vào hôm ngày 8- 9/ 10, mực nước trên sông Hoài tp Hội An nước dâng cao và bắt đầu tràn vào các tuyến đường sát bờ sông như: Bạch Đằng, Châu Thượng Văn, Nguyễn Phúc Chu… các tuyến đường này đều ngập nước khoảng 50 cm, có nơi ngập đến gần 1m, tương tự tại tp Tam Kỳ, nhiều đoạn đường cũng bị nước ngập gần cả mét, còn tại các huyện tại Đại Lộc, Nông Sơn, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn hai huyện.

Tại tp Tam Kỳ, nhiều đoạn đường cũng bị nước ngập gần cả mét

Trên tuyến ĐT609B, nước lũ đã băng qua cầu Ngọc và đoạn tuyến qua các xã Đại An và Đại Hòa. Tại vùng B Đại Lộc, một số tuyến đường qua địa bàn các xã Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong cũng đang bị chia cắt.

Trên tuyến ĐT609, nước lũ gây ngập tại khu vực ngã ba Ái Nghĩa (giao nhau với tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ); ngập sâu hơn 1m đoạn qua 3 cây cầu Ba Khe 1, Ba Khe 2 và Ba Khe 3 nên làm chia cắt các xã vùng A với xã Đại Đồng đi về phía trung tâm huyện. Một cây cầu tạm nằm trên tuyến ĐT609 ngập sâu, chia cắt 2 thôn Hà Tân và Tân Hà của xã Đại Lãnh.

Tại xã Quế Lâm, các tuyến giao thông từ trung tâm xã đi các thôn bị ngập, có đoạn ngập sâu hơn 2m. Cạnh đó, một số tuyến giao thông bị sạt lở nặng, gây ách tắc.

Tuyến giao thông liên xã Quế Trung đi Ninh Phước sạt lở nặng tại Trạm Thủy văn Nông Sơn; tuyến quốc lộ 14H qua địa phận thôn Trung An (Quế Trung) cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ, trước đó UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Qua đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguyên vật liệu thiết yếu để khắc phục kịp thời các tuyến đường bị sạt lở đất gây bồi lấp, đảm bảo thông tuyến phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất.

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương cơ số thuốc và các hóa chất cần thiết để khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 tại khu vực sơ tán.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ. Qua đó thông tin nhanh về tình hình mưa bão đến mọi người dân được biết và chủ động phòng tránh. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối và vùng có nguy cơ lũ quét, khu vực có nguy cơ sạt lở; nhất là đối với những hộ dân có nhà tạm bợ, bán kiên cố… di dời đến nơi an toàn./.