25/04/2024 lúc 05:33 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Nam: HĐND thống nhất mức đầu tư 300 tỷ cho dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

VNHN - Những năm qua, do ảnh hưởng của nhiều cơn bão và chịu tác động mạnh của sóng biển, triều cường, nhiều tuyến kè biển tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Cửa Đại, trước tình hình đó HĐND tỉnh đã thống nhất mức đầu tư 300 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

VNHN - Những năm qua, do ảnh hưởng của nhiều cơn bão và chịu tác động mạnh của sóng biển, triều cường, nhiều tuyến kè biển tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Cửa Đại, trước tình hình đó HĐND tỉnh đã thống nhất mức đầu tư 300 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Vấn đề xói lở và bồi lấp ở Cửa Đại diễn biến theo mùa, bắt đầu từ năm 2004 đến nay. Tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở là 9km, trầm trọng nhất là 2 năm qua với chiều dài 5 km. Quá trình bồi lấp diễn ra vào mùa hè, tuy nhiên lượng cát được bồi vào bãi biển không đáng kể. Trong khi đó, bắt đầu từ tháng 9 trở đi, xói lở lại càn quét một lượng cát rất lớn khiến Cửa Đại bị đặt trong tình trạng báo động.

Trước tình hình này, HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, TP Hội An sẽ được đầu tư dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án trong vòng 3 năm (2020 - 2023).

Quy mô đầu tư dự án với các nội dung gồm xây dựng tuyến đê ngầm dài 1.030 mét đê bao ngầm nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía bắc và san lấp tạo bãi dài 1.250 mét tạ phường Cửa Đại, TP Hội An./.

Với mục tiêu khắc phục tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp tại biển Cửa Đại, dự án còn góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội của TP Hội An.