20/04/2024 lúc 23:24 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Hùng (Thanh Hóa) - Xã bãi ngang hoàn thành Nông thôn mới

VNHN - Với chiều dài 1,26 km bờ biển, nằm ở phía nam của thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh hóa xã Quảng Hùng là xã bãi ngang, ven biển, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành, bộ mặt nông thôn của các xã nơi đây từng bước đổi thay, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt. Tháng 1/2020 xã vinh dự được UBND tỉnh quyết định công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2020 sẽ thoát khỏi xã bã

VNHN - Với chiều dài 1,26 km bờ biển, nằm ở phía nam của thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh hóa, xã Quảng Hùng xã bãi ngang, ven biển, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành, bộ mặt nông thôn của các xã nơi đây từng bước đổi thay, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt. Tháng 1/2020 xã vinh dự được UBND tỉnh quyết định công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2020 sẽ thoát khỏi xã bãi ngang ven biển, phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 xã đã tập thung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch covid 19 với tinh thần nghiêm túc không chủ quan, lơ là. Kết quả, đến nay kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, xử lý một số trường hợp cá nhân vi phạm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ nộp lên ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố. Hiện nay, công tác đại hội ở 10 Chi bộ thành công tốt đẹp, với số lượng 241 đảng viên, xã đã tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị tổng kết công tác đảng của xã.

Về Quảng Hùng hôm nay chúng ta thấy sự đổi mới trên quê hương của xã thuộc diện bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn, các tuyến đường liên xã ngày nào nắng bụi, mưa lầy thì nay được rải nhựa, bê-tông. Chính quyền vận động nhân dân cùng trồng hoa dọc các tuyến đường đông dân cư, tạo nên môi trường xanh - sạch - đẹp…công sở làm việc của xã, trường học, nhà văn hóa, kênh mương, hệ thống đường giao thông… được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, nhà cửa nhân dân được chỉnh trang xây mới. Được biết, trong những năm qua đặc biệt năm 2018-2019 địa phương đã tập trung hoàn thành quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ( NTM), kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng, ban phát triển nông thôn một cách kịp thời, hoạt động có hiệu quả, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong 5 năm qua, vận động nhân dân tự nguyện góp đất, đào đắp giao thông thủy lợi xây dựng các công trình công cộng được hơn 16 ha đất, đã đầu tư xây dựng với số vốn trên 56 tỷ đồng. Xây dựng mới 4 nhà văn hóa và cải tạo 2, xây thêm phòng học trường tiểu học và trường mầm non, đầu tư nâng cấp tượng đài, xây mới công sở, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi khác. Tháng 1/2020 xã vinh dự được UBND tỉnh quyết định công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trường tiểu học được đầu tư xây mới thêm phòng học.

Với đặc thù là xã bãi ngang, ven biển của tỉnh Thanh Hóa, xã Quảng Hùng đã căn cứ vào tiềm năng thế mạnh, điều kiện thực tế địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã đặc biệt vùng khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, trẻ em ở các xã bãi ngang ven biển như: ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, vệ sinh môi trường và nước sạch, tiền điện, trợ giúp pháp lý, đào tạo nghề và tạo việc làm… Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tập trung quan tâm, đầu tư nên bộ mặt vùng nông thôn nơi đây đã đổi thay từng ngày, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm ước đạt 23,37%, tăng 11,17% so với nhiệm kỳ trước, vượt gần 10% chỉ tiêu đại hội đề ra, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2019 tăng 3,7 lần so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm, tăng gần 18 triệu so với năm 2015.

Những năm gần đây các ngành dịch vụ thương mại đang có bước phát triển mạnh, đa dạng, tập trung phát triển các dịch vụ vừa và nhỏ, kinh doanh buôn bán tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng kinh doanh cụm dân cư, các trục đường cung cấp phục vụ tại chỗ cho nhân dân về vật tư sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến hải sản, dịch vụ vận tải, xay xát, giải trí, ăn uống… giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và đóng góp tích cực tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công tác dồn điền đổi thửa được xã tập trung thực hiện tốt từ 5-6 mảnh, thửa/ hộ nay bình quân còn 2,8 mảnh, thửa/hộ. Những diện tích đất kém hiệu quả, năng xuất thấp đang được chuyển đổi theo hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng xuất cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao. Đồng thời công tác quản lý, phát triển rừng phòng hộ ven biển cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chú trọng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng cây chắn gió những diện tích còn lại trên bờ biển. Hiện xã có 82 phương tiện khai thác, đánh bắt, bình quân doanh thu ước đạt trên 75 tỷ đồng/năm.

Nhìn lại những năm trước đây, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn do sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng yếu… Nhưng Quảng Hùng hôm nay đã khác. Trao đổi với chúng tôi ông Lê Văn Bình, người dân xã Quảng Hùng chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của địa phương, các cấp, các ngành,  người dân chúng tôi có được những con đường nhựa, đường bê tông đang được làm, nhiều tuyến đường không còn lầy lội vào mùa mưa; nhà văn hóa xây mới giúp bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng;  trường học xây dựng khang trang, sạch đẹp, giúp con em học hành đến nơi, đến chốn”.

Hệ thống đường nhựa giao thông thuận tiện.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, căn cứ tiềm năng thế mạnh, điều kiện thực tế Đảng bộ xã Quảng Hùng xác định 3 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa có chất lượng cao. Phát triển kinh tế theo hướng mở rộng kinh doanh dịch vụ thương mại ngành nghề du lịch. Xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xã đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1,5%,  hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,4%; gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 85%, tỉ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu là 30%, tỉ lệ nông thôn mới nâng cao 100%, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ đạt 430 tỷ đông, tỷ lệ thu ngân sách hàng năm đạt 15% trở lên; sản lượng nuôi trồng, khai thác là 107 nghìn tấn; tỷ lệ dân dùng nước hợp vệ sinh là 100%, nước sạch 90%, tổng số đảng viên kết nạp mới là 35 đảng viên, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ… Xã luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

Công sở xã Quảng Hùng được đầu tư xây dựng mới.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư đảng ủy xã Quảng Hùng, Đặng Ngọc Vũ cho rằng: “Được sự quan tâm của cấp trên, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đầu năm 2020 công tác xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành được người dân đánh giá cao. Thời gian tới xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân; hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng và tập trung vào 3 chương trình trọng tâm của ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra”.

Từ một xã bãi ngang ven biển trong những năm gần đây xã Quảng Hùng đã có những chuyển biến rất lớn về kinh tế - xã hội. Từ xã thuộc diện đặc biệt khó khăn phải nhận hỗ trợ mọi mặt của Nhà nước, đến nay địa phương đã có bước phát triển rất đáng ghi nhận, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đầu năm 2020 xã đã hoàn thành xây dựng xã NTM. Sự đổi thay này rất có ý nghĩa đối với thành tựu phát triển chung của toàn tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh, thành phố tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho xã phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đến hết năm nay sẽ thoát ra khỏi danh sách xã bãi ngang ven biển. Quảng Hùng phấn đấu trong thời gian tới sẽ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, giàu mạnh và bền vững.