20/04/2024 lúc 17:34 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Bình đẩy mạnh quảng bá du lịch nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

VNHN-Theo đó, Sở Du lịch Quảng Bình cũng phối hợp với Sở Ngoại vụ Quảng Bình làm việc với Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Du lịch về việc cung cấp thông tin và trao đổi với gần 3.000 phóng viên đã đăng ký đến tham dự đưa tin về Hội nghị cũng như tham gia các buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế của Trung tâm báo chí Hội nghị và các sự kiện bên lề.

VNHN-Theo đó, Sở Du lịch Quảng Bình cũng phối hợp với Sở Ngoại vụ Quảng Bình làm việc với Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Du lịch về việc cung cấp thông tin và trao đổi với gần 3.000 phóng viên đã đăng ký đến tham dự đưa tin về Hội nghị cũng như tham gia các buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế của Trung tâm báo chí Hội nghị và các sự kiện bên lề.

Hiện nay, các phim ngắn (clip, trailer) và hình ảnh nổi bật nhất của du lịch Quảng Bình đã được đăng tải trên trang thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao cung cấp cho báo chí quốc tế. Các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình đã thực hiện nhiều các hoạt động chào mừng sự kiện như đăng tải các thông điệp, các hình ảnh với 3 lá cờ Mỹ - Triều Tiên – Việt Nam tại các điểm du lịch nổi tiếng như hang Sơn Đoòng, hang Én, hang Tiên, Phong Nha… trên các kênh mạng xã hội Facebook, Twitter.

Đặc biệt, ngày 23/2/2019, bức ảnh khách du lịch khám phá hang động chụp ảnh cùng với 3 lá cờ Mỹ - Triều Tiên – Việt Nam do Công ty Oxalis thực hiện tại hang Én ngày 15/2/2019 đã được hãng thông tấn Associated Press (AP) của Hoa Kỳ sử dụng trong bài viết về sự kiện hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter. Sau đó, các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như Washington Post, ABC News, MSN (Mỹ)…đã tiếp tục đăng tải bài viết này, tiếp cận hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan báo chí, phóng viên quốc tế để đẩy mạnh quảng bá du lịch Quảng Bình ra các thị trường quốc tế đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp các đoàn khảo sát (farmtrip, presstrip) cũng như triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại một số nước trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, châu Âu trong năm 2019.

Ngoài ra, hãng truyền thông Channel New Asia, mạng xã hội Tiwtter và các báo chí Việt Nam phiên bản tiếng Anh đã đăng tải nhiều tin tức về họa sĩ Trần Lâm Bình, người Quảng Bình nổi tiếng với gần 100 bức tranh chân dung của Donal Trump và Kim Jong Un đã ra Hà Nội để thực hiện các bức tranh chân dung để chào mừng hội nghị và dùng bút vẽ trái tim cùng dòng chữ “L-O-V-E” (tình yêu) trên bức chân dung Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim thay cho lời chào và tình cảm của Quảng Bình, Việt Nam với Mỹ và Triều Tiên.

Đại diện Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, Quảng Bình sẽ miễn phí các sản phẩm du lịch tại tỉnh cho tất cả phóng viên quốc tế đăng ký tham gia hội nghị.

Thảo Minh

  •