25/04/2024 lúc 04:10 (GMT+7)
Breaking News

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu qủa từ sự chung tay của cộng đồng

VNHN– Trong thời gian vừa qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có những chuyển biến tốt đẹp. Phong trào đã góp phần tạo sự đổi thay rõ nét cả về bộ mặt đô thị và nếp sống cộng đồng. Trong đó, thực tế xây dựng đời sống văn hóa ở phường Đồng Tâm cho thấy sự chung tay của người dân là yếu tố then chốt để phong trào "nở hoa" trong đời sống.

VNHN– Trong thời gian vừa qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có những chuyển biến tốt đẹp. Phong trào đã góp phần tạo sự đổi thay rõ nét cả về bộ mặt đô thị và nếp sống cộng đồng. Trong đó, thực tế xây dựng đời sống văn hóa ở phường Đồng Tâm cho thấy sự chung tay của người dân là yếu tố then chốt để phong trào "nở hoa" trong đời sống.

Sân chơi Khu dân cư số 8 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng thu hút người dân tới tập luyện mỗi ngày.

(Ảnh chụp trước ngày 31/3/2020)

Tự giác hành động

Ở đầu hồi nhà A1, A5, Khu tập thể 128C Đại La (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) từ lâu tồn tại một thửa đất xen kẹt bị bỏ không, trở thành tụ điểm rác thải, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Đầu năm 2017, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 8 và các tổ dân phố đã họp bàn cùng nhân dân quyết tâm xóa bỏ tụ điểm rác thải mất vệ sinh này. Các cán bộ khu dân cư và bà con nhân dân mỗi người một tay thu gom, vận chuyển hàng chục bao tải rác thải cùng đồ dùng gãy hỏng tới nơi tập kết theo quy định. Từ khu đất được dọn dẹp sạch sẽ, người góp cây hoa, người ủng hộ chậu cây cảnh rồi chính quyền hỗ trợ ghế đá, tạo không gian mới xanh, sạch, đẹp.

Sau khi xóa bỏ tụ điểm rác thải ở đầu nhà A1 – A5, người dân ở đây cùng nhau đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người không xả rác bừa bãi, bỏ rác lên xe thu gom đúng giờ. Quá trình tuyên truyền bền bỉ, việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần trở nên nề nếp, quy củ. Từ kết quả có được, khu dân cư số 8 tiến hành xóa bỏ thêm nhiều chân rác, đồng thời thực hiện chỉnh trang sân chơi, lắp đặt hệ thống máy tập..., tạo ra những không gian công cộng sạch, đẹp trong khu dân cư.

Đến khu dân cư số 8, phường Đồng Tâm hôm nay, dễ dàng nhận thấy không gian sống sạch, đẹp, văn minh và 4 sân chơi thoáng rộng được gắn hệ thống máy tập ngoài trời hiện đại, thu hút đông đảo người dân tới luyện tập mỗi ngày. Đó là sự đổi thay đáng sự thay đổi đáng được ghi nhận

Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Trong năm 2019, phường Đồng Tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi bật là giải phóng mặt bằng đường vành đai 2 đoạn đi qua phố Đại La một cách nhanh gọn, vượt kế hoạch đề ra mà không có đơn, thư khiếu kiện. Kết quả đó có được phần lớn là nhờ tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của nhân dân phường Đồng Tâm”.

Cùng với phường Đồng Tâm, thời gian qua, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng ở 20 phường của quận Hai Bà Trưng, đồng thời với việc triển khai chuyên đề của UBND quận về “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - 2020”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được nâng cao chất lượng; việc xây dựng môi trường văn hóa đô thị được chú trọng hơn. Cùng với đó, hai quy tắc ứng xử của UBND thành phố đã được 20/20 phường trong toàn quận triển khai bài bản. 75.000 tờ gấp tuyên tuyền về “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị” được phát đến các hộ gia đình; 2.000 sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được cấp cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố ở 20 phường.

Quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức ra quân đồng bộ tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xử phạt nghiêm các trường hợp thả rông vật nuôi gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không chỉ giúp thay đổi nếp sống, bộ mặt các khu dân cư trong phường ngày một văn minh, trật tự mà còn là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa bàn